Sao 'Tối nay ăn gì' hiến tạng cứu 5 người trước khi qua đời

Nam diễn viên Kim Sung Min qua đời ở tuổi 43 và hiến tạng cho 5 bệnh nhân.

Nam diễn viên Kim Sung Min bị chẩn đoán chết não và gia đình anh đã đồng ý hiến tạng. Ngày 24.6 vừa qua, tài tử phim “Tối nay ăn gì” treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Anh được cảnh sát phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau 2 ngày bị hôn mê và phải thở bình oxy, Kim Sung Min đã không qua khỏi.

Kim Sung Min không thể qua khỏi sau lần tự tử thứ hai

Gia đình Kim Sung Min đồng ý để các bác sĩ phẫu thuật hiến tạng các bộ phận thận, gan và giác mạc… Nhờ đó 5 bệnh nhân đã được cứu sống nhờ Kim Sung Min. Việc nam diễn viên qua đời khiến người thân và đồng nghiệp đau xót.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã tổ chức họp báo công bố việc phẫu thuật hiến tạng của Kim Sung Min. Tang lễ của anh được tổ chức tại bệnh viện Sungmo, Seoul và lễ đưa tang vào ngày 28.6.

Nguyên nhân tự vẫn của Kim Sung Min vì chịu áp lực và mệt mỏi. Anh cãi nhau với vợ trước khi tự vẫn. Việc dính đến ma túy cũng khiến anh rơi vào bế tắc. Năm 2014 anh từng tự vẫn một lần và được cứu sống.

Những hình ảnh của Kim Sung Min lúc đương thời:

Kim Sung Min, tên thật là Kim Sung Taek, bắt đầu nghiệp diễn từ năm 1995. Anh là một diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Bộ phim nổi bật của anh là vai nam chính trong phim Nàng tiên cá.

Anh cũng tạo ấn tượng với vai phản diện trong phim Tối nay ăn gì.

Sự nghiệp diễn xuất của Kim Sung Min được đánh giá cao.

Trên phim trường, Kim Sung Min thường tươi cười với các đồng nghiệp.

Anh còn là con trai của một phó chủ tịch tập đoàn điện tử LG.

Anh kết hôn năm 2013 với cô Lee Han Na. Hai người có với nhau một cậu con trai.

Anh nhiều lần dính vào ma túy, từ năm 2011 đến nay. Sau khi ra tù, Kim Sung Min lao vào rượu và thường cãi nhau với vợ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/sao-toi-nay-an-gi-hien-tang-cuu-5-nguoi-truoc-khi-qua-doi-689774.html