Sao phim 18+ Maria Ozawa tức giận khi bị nhân viên Cục xuất nhập cảnh làm trò 'câu like'

“Thánh nữ” dòng phim AV Maria Ozawa bức xúc khi bị xâm phạm chuyện riêng tư.

Maria Ozawa. (Ảnh: Philstar)

Mới đây, Maria Ozawa chia sẻ dòng trạng thái khá dài xung quanh nội dung bị lấy hình ảnh làm trò “câu like” trên mạng xã hội. Kèm theo status là hình ảnh một tài khoản Facebook với hình ảnh hộ chiếu của Ozawa.

Cụ thể, Facebooker A.C đã chụp hình ảnh hộ chiếu của Maria Ozawa và tung lên trang cá nhân với dòng chú thích: “Tôi đặt cược là các bạn đều biết cô gái này”. Theo như thông tin ghi trong phần giới thiệu, A.C là người công tác tại Bureau of Immigration (Cục xuất nhập cảnh của Philippines) và từng có thời gian làm tiếp viên hàng không tại một hãng bay giá rẻ khá có tiếng tăm. Bức ảnh A.C chia sẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều người đặt câu hỏi có phải hộ chiếu của “Thánh nữ” Maria có vấn đề.

Thông tin ghi rõ A.C làm việc tại Cục xuất nhập cảnh Philippines.

Hộ chiếu của Maria Ozawa bị đưa lên mạng "câu like". (Ảnh: Facebook)

Trước sự việc, người đẹp Nhật Bản nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân. Maria Ozawa viết: “Tôi không biết nên tức giận hay buồn lòng nữa. Bài viết của người này thực sự không đúng. Tôi muốn nói rõ với mọi người về điều đó. Hôm nay, một người bạn đã gửi cho tôi hình ảnh này nói rằng sự riêng tư của tôi có thể bị lan truyền. Lúc đầu, tôi không hiểu cô ấy đang nói về cái gì nhưng đến khi thấy ảnh và hộ chiếu của mình xuất hiện trên một tài khoản Facebook, tôi thực sự buồn bực.

Hành động này là điều hoàn toàn sai trái. Như các bạn biết, xuất nhập cảnh vẫn là nơi mà mọi người tin tưởng và cung cấp những thông tin cá nhân chi tiết. Nhưng nhìn xem cô ta đã làm gì với sự riêng tư của tôi... Đăng ảnh chụp lên mạng sao. Tôi yêu Philippines và đang làm việc hết sức mình ở đây nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục cống hiến khi những cá nhân như thế này vẫn tồn tại? Sao tôi có thể tin tưởng mọi người được nữa. Nếu đây là bài viết của bạn bè hay chỉ với mục đích cho vui thì tôi có thể hiểu được. Vậy mà những người làm việc trong Cục xuất nhập cảnh lại có thể làm điều này sao? Thật không thể tin được. Tôi có nên nộp đơn khiếu nại không? Quản lý của tôi đã biết chuyện và tôi sẽ để họ thay mặt giải quyết. Nhưng đơn giản là hiện giờ tôi thực sự buồn và muốn chia sẻ với mọi người, vậy thôi”.

Nguyên văn status bằng tiếng Anh của Maria Ozawa. (Ảnh chụp màn hình)

Tâm thư của Maria Ozawa nhận được 2.3 nghìn lượt quan tâm. Đa số đều tỏ ra lo lắng, tức giận khi nữ diễn viên 18+ bị xâm phạm sự riêng tư và đem ra làm trò vui trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng cho rằng Ozawa nên kiện và phải nhận được lời xin lỗi từ phía người kia.

Tài khoản E.E.M bình luận: “Tôi mong chị hãy nộp đơn khiếu nại và cô gái kia phải bị sa thải ngay lập tức. Hành động này vi phạm chính sách người nhập cảnh. Với tư cách một người dân Philippines, một người làm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cô ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. “Câu like” trên mạng xã hội chẳng giúp gì thiết thực cho cô ta nhưng cô ta vẫn làm thế. Cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm quyền riêng tư của người ngoại quốc”.

Facebook J.R nhận xét: “Nhân viên không có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào của hàng khách nếu không có sự cho phép của họ. Chưa kể đến việc Maria Ozawa lại là người nổi tiếng. Hành vi này là không thể tha thứ”.

Thánh nữ dòng phim AV vừa hoàn thành dự án phim tại Philippines. (Ảnh: Interaksyon)

Maria Ozawa vừa hoàn thành bộ phim hình sự - kinh dị “Nilalang” tại Philippines. Cô dành khá nhiều tình cảm cho đất nước này và từng tiết lộ muốn định cư lâu dài tại Philippines để chuyển nghề sang đóng phim chính thống.

Song Yi

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/giai-tri/sao-phim-18-maria-ozawa-tuc-gian-khi-bi-nhan-vien-cuc-xuat-nhap-canh-lam-tro-cau-like-121507