Sao ngoại: 'Cơn gió lạ' nhưng thiếu 'chất' được ưu ái ở Vpop

Khán giả cũng thường dành cho những giọng ca ngoại đang hoạt động tại Vpop một sự ưu ái 'không hề nhẹ'.

Janice Phương - cô gái mang quốc tịch Philippin – vừa giành chiến thắng trong chương trình Vietnam Idol với 54,2% tổng số phiếu bình chọn của khán giả.

Sự lên ngôi của Janice Phương không nằm ngoài dự đoán của khán giả bởi sự xuất hiện của Janice Phương có thể xem như điểm nhấn hiếm hoi cho chương trình vốn đang rất mờ nhạt và dần bị lãng quên như Vietnam Idol.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bản thân Janice Phương dù là thí sinh hot nhất Vietnam Idol nhưng thực tế cô cũng không quá gây chú ý nếu so với các làng nhạc Việt hay những thí sinh trước đó của chương trình cùng vô số cuộc thi âm nhạc khác.

Janice Phương

Janice Phương có bản lĩnh sân khấu, vững kỹ thuật và lôi cuốn về cảm xúc nhưng hạn chế hát không rõ lời, chưa sõi tiếng Việt khiến các tiết mục của Janice Phương thể hiện còn nhiều hạn chế.

Chiến thắng của Jancie Phương một lần nữa nhắc lại cho khán giả nhớ vô số trường hợp tiếng Việt chưa sõi, thậm chí hát khá tệ nhưng vẫn gây được sự chú ý với lời khen ngợi của giám khảo, khán giả.

Trọng Hiếu không nằm trong số giọng ca yếu nhưng với nhiều năm sống ở nước ngoài, chàng trai Việt kiều Đức cũng gặp khó khăn tương tự Jancie Phương.

Tuy nhiên, với phong cách, hình tượng mới mẻ, hiện đại, hội nhập, những màn vũ đạo ấn tượng, làm chủ sân khấu, nên dù giọng ca khó thể sáng bằng Á quân Bích Ngọc, Trọng Hiếu vẫn giành được ngôi vị cao nhất của Vietnam Idol.

Không riêng Vietnam Idol mà hiện nay ở khá nhiều cuộc thi âm nhạc khác, thí sinh ngoại quốc hay Việt kiều cũng tham gia dự thi và ít nhiều gây được sự chú ý như một 'luồng gió' mới lạ về ngoại ngữ, quốc tịch…

Ví dụ, ở 2 cuộc thi giọng cho lứa tuổi nhí là Giọng hát Việt nhí và Vietnam Idol Kids, Chiara Falcone, cô bé 'lai' ở đội Cát Tường đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm của các thí sinh.

Trong khi, trước đó, Jayden, cậu bé gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở New Zealand cũng tạo được dấu ấn riêng với khả năng chơi nhiều loại đạo cụ, lối trình diễn phiêu đậm chất nghệ sĩ qua cuộc thi Vietnam Idol Kids.

Nhìn chung, hầu hết các thí sinh lai, Việt kiều, quốc tế khi tham gia các cuộc thi hay hoạt động ở làng nhạc Việt đều ít nhiều tạo được chú ý. Chưa biết họ hát hò, tài năng ra sao nhưng quốc tịch, yếu tố 'ngoại' đã là một khác biệt ở Vpop.

Và cùng sự mới mẻ đó, khán giả cũng thường dành cho những giọng ca ngoại đang hoạt động tại Vpop một sự ưu ái 'không hề nhẹ', kể cả những trường hợp tài năng chưa thực sự được đánh giá cao.

Hari Won có lẽ là ví dụ điển hình nhất nếu nói đến trường hợp giọng ca ngoại được ưu ái ở Vpop.

Hari sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cô có bố là người Việt, mẹ là người Hàn. Trước khi đến Việt Nam, Hari đã là thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2012 có tên Kiss.

Tuy nhiên, hoạt động không thành công, Kiss nhanh chóng tan rã ngay khi chưa mấy ai trong số khán giả Hàn biết đến sự tồn tại của nhóm.

Trái với số phận hẩm hiu khi ra mắt ở Hàn Quốc, Hari Won khi tới Việt Nam và tham gia các hoạt động giải trí lại nhanh chóng nổi tiếng và thu hút lượng fan thuộc hàng khủng nhờ tính cách nhí nhảnh, dễ thương.

Bên cạnh các gameshow, Hari Won có nhiều ca khúc đã được ra mắt và được khán giả đón nhận kể cả khi giọng hát của cô lơ lớ và đôi khi vì hạn chế tiếng Việt nên không thể truyền tải hết cảm xúc ca khúc.

Hari Won

So với nhiều ca sĩ ở Vpop, giọng hát của Hari Won không thực sự được đánh giá cao. Tuy nhiên, cô có những bản hit trẻ trung, hợp gu khán giả và tính cách dễ thương. Với yếu tố, khán giả có yêu mến Hari Won thôi thì cũng dễ hiểu.

Tuy nhiên, sự ưu ái người ta dành cho Hari Won đang vượt qua mức có thể tượng tưởng được. Với chất giọng nói tiếng Việt còn chưa sõi, thanh nhạc cũng không xuất sắc, Hari Won thậm chí đã ngồi ghế giám khảo để đưa ra những lời khuyên về âm nhạc cho những ca sĩ đi hát khá nhiều năm.

Chuyện tưởng như rất phi lý nhưng vẫn diễn ra đó còn khiến khán giả ngao ngán hơn bao giờ hết khi gần đây Hari Won hoạt động thì ít mà scandal, nhất là với bạn trai cũ Tiến Đạt và người yêu mới: Trấn Thành nhiều vô kể.

Thêm một giọng ca Hàn khác đang hoạt động ở Vpop đó là Na Whan. Trong nhóm Lip B, Na Whan đảm nhận vị trí ngoại hình. Và đúng như vai trò mình nắm giữ, thành viên người Hàn này sở hữu gương mặt xinh xắn, ưa nhìn.

Một lần nữa, yếu tố ngoại quốc, nhất là khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dễ thương như Na Whan được chú ý và gây nhiều tò mò cho các fan của nhóm, dù thực tế, ngoài gương mặt, nữ ca sĩ đến từ Hàn Quốc chưa gây được nhiều ấn tượng về tài năng thanh nhạc.

Tuy vậy, yếu tố Việt kiều, ngoại quốc… chỉ có thể giúp họ gây chú ý bước đầu, quan trọng vẫn là hướng đi và sự đầu tư cho âm nhạc. Janice Phương hiện đang có dấu hiệu sẽ biến mất khỏi làng nhạc Việt sau khi đăng quang, trong khi Trọng Hiếu – quán quân mùa trước tuy có hoạt động nhưng không tạo được tiếng vang như khi anh còn thi Vietnam Idol.

Và với trường hợp sao ngoại hot nhất hiện nay là Hari Won, việc có vô số scandal, yếu tố ngoại quốc giờ cũng không thể giúp nữ ca sĩ lấy lại được hình ảnh trong sáng, vô tư trước đây.

Theo LP/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/sao-ngoai.html