Sao đội tuyển Đức nói gì trước trận đấu với Cộng hòa Séc?

Sau chiến thắng 3-0 trước Na Uy, đội tuyển Đức tiếp tục hành trình chinh phục tấm vé đến Nga tham dự World Cup 2018 bằng cuộc đối đầu với Séc tại Hamburg và rạng sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam).

Neuer thoải mái trước trận đấu với Séc. (Nguồn: dfb.de)

Sau chiến thắng 3-0 trước Na Uy, đội tuyển Đức tiếp tục hành trình chinh phục tấm vé đến Nga tham dự World Cup 2018 bằng cuộc đối đầu với Séc tại Hamburg và rạng sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam).

Séc cũng chính là đối thủ được đánh giá cao nhất mà nhà đương kim vô địch thế giới phải đối mặt tại bảng C.

Trước thềm trận đấu này, tân thủ quân Manuel Neuer, Shkodran Mustafi và Ilkay Gundogan đã có những chia sẻ với giới truyền thông nước Anh.

Manuel Neuer: Chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể khi bàn

Thủ thành tuyển Đức Manuel Neuer tỏ ra thận trong khi nói về Séc và đối thủ tiếp theo mà họ phải đối mặt - Bắc Ireland.

"Chúng tôi có hai trận đấu quan trọng và chúng tôi muốn giành được 6 điểm," Neuer cho biết. "Cộng hòa Séc là đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi muốn đánh bại họ ở Hamburg. Ngoài ra, chúng tôi cũng biết rất khó khăn để có thể ghi bàn vào lưới Bắc Ireland nếu họ chơi thấp."

Trong bài phát biểu của mình Neuer cũng nhắc đến khâu ghi bàn của đội tuyển Đức khi Mario Gomez vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, anh cho rằng đội tuyển Đức "có rất nhiều cầu thủ có thể ghi bàn," đồng thời khẳng định Đức muốn kết thúc ở ngôi đầu bảng.

Khi được hỏi về vai trò thủ quân của đội tuyển Đức, Neuer cho biết: "Tất cả các đội trưởng đều có phong cách riêng của họ nhưng cũng luôn biết cách để tạo tiếng nói chung. Tôi muốn tiếp tục duy trì điều này để mang đến thành công cho đội bóng."

Neuer cũng dành lời ca ngợi đến Joshua Kimmich, cầu thủ đã thi đấu rất ấn tượng trong thời gian vừa qua ở Bayern Munich, cũng như dành sự tin tưởng tuyệt đối với huấn luyện viên trưởng Joachim Loew.

Gudogan trở lại đội tuyển Đức. (Nguồn: dfb.de)

Ilkay Gundogan: Tôi sẽ cố gắng có phong cách riêng ở tuyển

Ở trận đấu sắp tới, đội tuyển Đức sẽ đón sự trở lại của Ilkay Gundogan, tiền vệ hiện đang khoác áo câu lạc bộ Manchester City.

Chia sẻ về lần trở lại này, Gundogan cho biết: "Thật tuyệt vời khi được trở lại. Tôi luôn muốn đóng góp những gì tốt nhất khi có cơ hội được thi đấu trên sân. Thật tuyệt vời khi gặp lại những người bạn ở đội tuyển quốc gia."

Gundogan thậm chí còn ước mình có thể "kết thúc sự nghiệp giống như Bastian Schweinsteiger," người đã quyết định từ giã đội tuyển quốc gia sau khi vòng chung kết EURO 2016 khép lại.

"Để được so sánh với anh ấy là một vinh dự lớn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng và tạo nên phong cách riêng của tôi khi thi đấu ở đội tuyển."

Trong bài phát biểu của mình, tiền vệ này cũng chia sẻ về Premier League, theo anh đây là "giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu và có thể là cả thế giới. Có năm hay sáu đội đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch."

Mustafi sẽ phải cạnh tranh để có vị trí chính thức. (Nguồn: Dfb.de)

Shkodran Mustafi: Ai đều có giá tri riêng của mình

Còn với Shkodran Mustafi, anh sẽ phải cạnh tranh rất lớn để giành vị trí chính thức trong màu áo đội tuyển với Mats Hummels và Jerome Boateng.

"Hummels và Boateng đã có khoảng thời gian dài chơi với nhau ở đội tuyển quốc gia. Họ đã chứng tỏ được mình ở giải đấu quốc tế. Cả hai đều có rất nhiều danh hiệu và tôi có thể học hỏi nhiều điều từ họ. Mỗi khi được gọi lên tuyển, tôi đã được học hỏi nhiều điều từ những đồng đội."

Mustafi đã đầu quân cho Arsenal ở mùa Hè vừa qua, song anh cho biết vẫn theo dõi câu lạc bộ cũ và liên lạc với các đồng đội cũ của mình./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sao-doi-tuyen-duc-noi-gi-truoc-tran-dau-voi-cong-hoa-sec/409686.vnp