Sao Croatia bị LĐBĐ Đức phạt nặng vì cá độ

Tiền đạo Ivica Olic vừa bị LĐBĐ Đức cấm thi đấu, nộp phạt 18.000 bảng Anh vì tham gia cá độ ở giải đấu anh tham gia.

Olic là tiền đạo đang thi đấu cho CLB Munich 1860 (Giải hạng hai Đức). Trước đó, anh đã đặt cược 9 trận đấu diễn ra từ ngày 26-8 và 11-9 trên một trang web cá độ trực tuyến. Theo quy định của LĐBĐ Đức (DFB), các cầu thủ không được đặt cược vào những giải đấu có họ tham gia.

Chính vì vậy, DFB đã quyết định treo giò tiền đạo người Croatia 2 trận và phạt tiền 18.000 bảng Anh.

Olic tỏ ra hối hận với hành vi của mình. Anh chỉ đặt cược với số tiền nhỏ để giải trí nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến CLB. “Tất nhiên đó là một sai lầm lớn. Đó không phải là một số tiền lớn và chỉ để chơi cho vui. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra” – Olic nói.

Olic, người có 4 trận khoác áo đội tuyển Croatia, gia nhập CLB ở Bundesliga 2 bằng bản hợp đồng 1 năm từ Hamburg hồi tháng 7 qua.

Anh hiện phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối gặp phải trong trận thua 0-2 trước Wurzburger Kickers hôm 2-10, kết quả khiến đội bóng của anh rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và thứ 4 từ dưới lên.

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sao-croatia-bi-ldbd-duc-phat-nang-vi-ca-do-20161013101105822.htm