Sao Chelsea lên tiếng về lời mời chào của PSG

Một mực phủ nhận mọi sự liên hệ từ đại gia nước Pháp, tiền vệ Willian thậm chí nguyện gắn bó trọn đời với sân Stamford Bridge.

Thi đấu thăng hoa trong một tập thể rệu rã cả mùa giải u ám năm ngoái, lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Chelsea là phần thưởng xứng đáng dành cho Willian với những nỗ lực không biết mệt mỏi. Tiền vệ người Brazil sẽ tiếp tục ở lại Stamford Bridge ít nhất đến năm 2020, với mức lương tuần cũng được tăng đáng kể từ 85.000 lên 120.000 bảng.

Từ chối PSG , tiền vệ Willian nguyện gắn bó trọn đời với Chelsea

Thời gian gần đây, xuất hiện tin đồn về tương lai của Willian khi anh được cho là đã lọt thước ngắm của đại gia nước Pháp Paris Saint-Germain. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, ngôi sao 28 tuổi đã có lời phản hồi kịp thời làm yên lòng các CĐV The Blues: “Tôi có đọc qua những gì báo chí đã đăng tải nhưng sự thực thì chẳng có bất cứ sự liên hệ nào từ PSG cả, xin khẳng định là như vậy.”

“Tôi luôn hạnh phúc với cuộc sống ở Chelsea cũng như thủ đô London, quan trọng hơn là cả gia đình tôi đều cảm thấy điều tương tự như vậy. Bên cạnh đó, tôi đang chơi bóng ở Premier League, vốn là giải đấu hấp dẫn đỉnh cao nhất thế giới rồi. Quá rõ ràng là tôi không thể đi đâu được nữa.”

“Tôi yêu Chelsea, các bạn cũng biết tôi đã và đang thành danh từng ngày ở đội bóng này, chơi thứ bóng đá tuyệt đẹp nơi đây. Thế là quá đủ để tôi bất chấp mọi lời mời gọi và tôn trọng hợp đồng với Chelsea, trong bối cảnh nó cũng chỉ vừa mới được ký kết. Thậm chí, tôi hy vọng sẽ được BLĐ tiếp tục trao cơ hội ở lại Stamford Bridge thêm khoảng thời gian dài lâu nữa.”

“Sẽ là hoản hảo nếu tôi có thể kết thúc sự nghiệp ở Chelsea và trở thành huyền thoại của CLB như thần tượng Thierry Henry đã đạt được ở Arsenal .” - Willian gửi lời nhắn đến giới chủ Stamford Bridge vốn thường có cách đối xử không được hoan nghênh đối với các công thần.

Gia Khoa

► Xem thêm lịch thi đấu NHA và kết quả bóng đá Anh mới nhất.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/sao-chelsea-len-tieng-ve-loi-moi-chao-cua-psg-172-145315.html