'Sao' bớt chạy sô để làm Đại sứ hàng Việt

Bị dèm pha tìm cách đánh bóng tên tuổi hoặc lấy tiền doanh nghiệp, song nhiều nghệ sĩ vẫn bớt thời gian chạy sô để làm Đại sứ hàng Việt không thù lao.

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tình nguyện ứng cử vai trò đại sứ, Quyền Linh chia sẻ với VnExpress.net: "Bên cạnh những kỷ niệm vui, ấn tượng tốt đẹp, tôi không tránh khỏi phút buồn lòng khi bị hỏi tiền làm đại sứ và chi phí quảng bá cho hàng Việt giá bao nhiêu". Quyền Linh cho hay, khi anh trả lời: "Chúng tôi không nhận đồng nào" thì những người thắc mắc lại hỏi tiếp: "Không có tiền vậy làm để làm gì?". Nghệ sĩ Quyền Linh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, đạo diễn Đoàn Khoa và nghệ sĩ Trung Dân tại buổi họp mặt thân mật của Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt. Ảnh: VnExpress Rồi anh kể câu chuyện xúc động khiến anh lao vào làm đại sứ không thù lao. Đó là năm 2007-2008, anh chứng kiến tại một khu công nghiệp, các công nhân lành nghề rưng rưng nước mắt bốc thăm chọn người nghỉ việc. Khi ấy, hàng Việt không có thị phần, doanh nghiệp buộc phải sa thải công nhân. Thế nhưng, ai cũng có tay nghề cao nên xảy ra chuyện hy hữu bốc thăm ngẫu nhiên, ai xui thì thôi việc. "Tôi nhớ ánh mắt rơm rớm của những người công nhân ấy, và sự ám ảnh đó đã thôi thúc tôi phải góp phần tuyên truyền cho hàng Việt Nam, để giúp họ được phần nào", anh nhớ lại. Quyền Linh không quên tiết lộ thêm, đi chinh phục người tiêu dùng, khán giả, người hâm mộ có khi còn dễ hơn thuyết phục vợ nhà. Bà xã anh chọn sữa cho con chỉ tìm mua sữa ngoại, nhất quyết không dùng hàng Việt. Thế nhưng anh từng bước phân tích, thuyết phục rồi rỉ rả tuyên truyền cho đến khi con gái thứ hai của anh bắt đầu được mẹ cho uống sữa Việt Nam. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ những trải nghiệm quý báu trong hành trình làm Đại sứ hàng Việt của anh - Ảnh: VnExpress Mang phong cách nhà nông dung dị đến buổi họp mặt này, nghệ sĩ Trung Dân có phút tỷ tê: "Làm đại sứ hàng Việt, chúng tôi bị dèm pha là lợi dụng để đánh bóng tên tuổi. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đem nỗi muộn phiền này giãi bày, tôi bảo chị đừng để ý". Trung Dân cho rằng, hầu hết người được mời làm Đại sứ hàng Việt đều là người của công chúng, đã có vị trí nhất định trong sự nghiệp, có tiếng tăm, đã xây dựng được tên tuổi rồi thì đánh bóng để làm gì. Song không để cho chuyện "bóng gió miệng đời" làm ảnh hưởng, anh khoe những chuyến đi bán hàng nông thôn, gặp gỡ sinh viên hoặc dự các hội thảo về hàng Việt Nam ở Đồng Tháp, Kiên Giang, Đà Nẵng rất vui và xúc động. "Khi nói chuyện về hàng Việt với sinh viên, họ chăm chú lắng nghe, tỏ ra thích thú và luôn sẵn sàng tiếp sức nếu được ứng cử vào vai trò đại sứ hàng Việt. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng", anh nói. Nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng, một trong những Đại sứ hàng Việt có tuổi nhưng nhiệt tình với chương trình ưu tiên hàng nội địa - Ảnh: VnExpress Tuy gia nhập câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt sau nhiều bậc đàn anh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết, anh tự hào với sứ mệnh này. Biết sinh viên thường thích hàng rẻ, Phi Hùng đã tìm cách thuyết phục, giới thiệu các bạn đến những địa chỉ là đại lý hàng Việt Nam chất lượng cao để mua được giá mềm. Nguyễn Phi Hùng còn vui vẻ khoe, anh đã sáng tác được cả bài hát về hàng Việt Nam. Với anh, làm đại sứ không thù lao nhưng mọi người đang trở nên giàu có hơn về kinh nghiệm sống. Chàng ca sĩ tâm đắc nhắc lại lời nhắn nhủ của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: "Hàng Việt Nam quý nhất chính là con người Việt Nam". Là một trong những đại sứ hàng Việt có tuổi, Nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng chia sẻ, bà rất ngạc nhiên khi thấy ngày càng có thêm nhiều kịch bản, tiểu phẩm hay, nhiều bài hát dễ thuộc, dễ nhớ xoay quanh câu chuyện ưu tiên hàng Việt Nam. Bà Hồng cho biết, tất cả những việc này đang cho thấy xu hướng tích cực là người tiêu dùng bắt đầu có nhiều kênh để tiếp cận, cơ hội quan tâm đến hàng Việt nhiều hơn. Các đại sứ đều cho rằng, cuộc vận động ưu tiên hàng Việt là cuộc chiến dài hơi và đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ. Mỗi người góp một ít công sức nhưng góp gió thành bão, có thể tạo nên sức mạnh vô hình, ủng hộ cho hàng Việt Nam. "Người tiêu dùng sẽ đến với hàng Việt theo quy luật của tình cảm và lý trí. Ban đầu phải tìm hiểu, thử thách nhau cho đến khi cảm thấy tin tưởng, hài lòng và quý nhau rồi thì tình yêu mới nảy nở và bền lâu. Tất cả chỉ mới bắt đầu...", nghệ sĩ Quyền Linh nhận xét. Ngày 26/9, Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt và Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp BSA đã tổ chức họp mặt nghệ sĩ nhân dịp giỗ tổ ngành sân khấu. Nhân dịp này, giới nghệ sĩ có phút trải lòng về chuyện nghề, chuyện đời và những kỷ niệm khi làm đại sứ, ủng hộ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị khởi xướng. (Vũ Lê, VnExpress)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/sao-bot-chay-so-de-lam-dai-su-hang-viet.aspx