'Sánh vai' Thái Lan, Việt Nam chuẩn bị xuất 293.100 tấn gạo sang Philippines

Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), các doanh nghiệp Philippines đã được Cơ quan Lương thực nước này cho phép nhập khẩu 293.100 tấn gạo từ Việt Nam để đảm bảo nhu cầu lương thực cho mùa giáp hạt năm 2017.

Ảnh minh họa

Như vậy, cùng với Thái Lan, Việt Nam trúng thầu xuất khẩu gạo ở mức cao nhất trong tổng số 805.200 tấn gạo Philippines sẽ nhập khẩu đợt này. Trong tổng số gạo nhập khẩu đợt này, các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan trúng thầu 50.000 tấn; từ Australia: 15.000 tấn; Elsavador: 4.000 tấn và các nước khác: 50.000 tấn.Trước ngày 28.2.2017, doanh nghiệp các nước nói trên phải giao hàng cho Philippines.

Ông Huỳnh Thế Năng - Chủ tịch VFA cho biết thông tin này mới được phía Philippines công bố và chưa giao chỉ tiêu cụ thể nên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được. Tuy nhiên, do nguồn dự trữ gạo hiện nay trong nước khá dồi dào, nên việc xuất khẩu 293.100 tấn gạo từ không làm xáo trộn thị trường lúa gạo trong nước.

Trước đó, tại phiên đấu thầu lần thứ 2 mở vào ngày 31.8.2016 của Cơ quan lương thực quốc gia Philippines, Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 150.000 tấn gạo cho quốc gia này với giá 424,85USD/tấn (giá giao tại kho của Philippines). Cùng đợt này, Thái Lan trúng thầu cung cấp 100.000 tấn cũng với mức giá và điều kiện giao hàng tương tự như Việt Nam.

Được biết, trong năm 2015, Philippines đã nhập khẩu tổng cộng ít nhất 1,5 triệu tấn gạo các loại theo thỏa thuận G2G (hợp đồng tập trung), trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam là 1 triệu tấn và Thái Lan là 500.000 tấn.

Ông Huỳnh Thế Năng cho rằng Philippines hiện đang là thị trường tiềm năng của các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam, bởi hiện tại hoạt động sản xuất gạo của Philippines chịu ảnh hưởng tiêu cực từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi mỗi năm nước này phải hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão, phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của 100 triệu dân.

Khánh Vũ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/sanh-vai-thai-lan-viet-nam-chuan-bi-xuat-293100-tan-gao-sang-philippines-600413.bld