“Sáng tạo với Đĩa bay TOSY 2011”: Sân chơi mới cho học sinh trên toàn quốc

Bắt đầu từ tháng 10/2010 Tạp chí Toán Tuổi thơ tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo với Đĩa bay TOSY 2011” dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Đây là một sân chơi lành mạnh, thú vị giúp các em “chơi mà học”, phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo, tính cộng đồng và có cơ hội giao lưu với bạn bè trên cả nước.

Trò chơi Đĩa bay TOSY là một sự sáng tạo dựa trên nguyên lý toán học và vật lý học của người Việt đã được bạn trẻ ở nhiều trên thế giới đón nhận. Tại Việt Nam, trò chơi này được các bạn trẻ hưởng ứng một cách nhiệt tình và lan rộng trong lứa tuổi học sinh. Cuộc thi “Sáng tạo với Đĩa bay TOSY 2010” được khởi động bằng một cuộc thi quy mô nhỏ tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội vào ngày 24/9 Tạp chí Toán Tuổi thơ tổ chức cuộc thi Sáng tạo với Đĩa bay TOSY bắt đầu từ tháng 10/2010 và vòng chung kết sẽ diễn ra vào đầu năm 2011. Dự kiến cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên. Năm nay, giải nhất cuộc thi sẽ được tặng một suất học bổng trị giá 100 triệu đồng, ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng giá trị khác. Cuộc thi sử dụng các tính năng khác nhau của Đĩa bay TOSY để các thí sinh thi tài. Với 10 điểm mỗi vòng thi đấu, cuộc thi có 2 nội dung thi: thi đơn tính điểm và thi đối kháng cho 2 người. Ở mỗi nội dung thi thí sinh sẽ thi 03 cách thi đấu dựa trên 03 đặc tính nổi bật của Đĩa bay TOSY là bám trần, bay thẳng, quay lại. Nhà tài trợ chính cho cuộc thi là Công ty cổ phần Robot TOSY với mong muốn trò chơi đĩa bay trở thành trò chơi dân gian, là 1 môn thể thao được hoạt động trong các nhà trường giúp các em học sinh vận động toàn thân bằng các động tác kéo, chạy, nhảy, tóm bắt, với, cúi… và là bài luyện tập rất tốt cho đôi mắt và cột sống. Hiện tại Đĩa bay TOSY đang được sáng tạo thêm nhiều tính năng và cách chơi mới vì vậy luật thi và các hình thức chơi sẽ được đổi mới hàng năm, tạo sự hứng thú cho các em học sinh. Tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh Cuộc thi “Sáng tạo với Đĩa bay TOSY 2010” được nhân rộng trên cả nước bắt đầu bằng một cuộc thi quy mô nhỏ được tổ chức tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội vào ngày 24/9 vừa qua. Sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và sự hào hứng của các em học sinh làm không khí của khu vực thi đấu trở nên rất sôi động. Em Đỗ Việt Anh - học sinh lớp 7B - người đạt giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo với Đĩa bay TOSY 2010” được tổ chức tại trường THCS Thực nghiệm cho biết: “Trò chơi này không chỉ giúp em vận động cơ thở mà còn dạy em cách tư duy. Khi chơi với đĩa bay TOSY, em phải tính toán làm sao để đĩa bay có thể bay trở lại về tay mình, đó mới là điều khó". Hội trường "nóng" hơn bởi sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn học sinh Đồng quan điểm với em Đỗ Việt Anh, anh Lê Thanh Nghị - phụ huynh em Lê Mạnh Tuấn - học sinh lớp 5B của trường cho biết: “Trò chơi không chỉ giúp các cháu học sinh vận động, sáng tạo mà còn giúp luyện mắt rất tốt. Tôi đã quan sát và nhận thấy, khi chơi trò này, cháu còn được luyện tập thị lực bởi thường xuyên phải phóng tầm mắt theo hướng bay của đĩa bay, đĩa bay bay thẳng ra xa, bay sang phải rồi lại vòng sang trái. Khi đĩa bay bay gần về phía mình, cháu lại phải tập trung hết sức để “nhanh tay, nhanh mắt” để có thể bắt được đĩa bay quay trở lại". Cuộc thi có 2 nội dung thi: thi đơn tính điểm và thi đối kháng cho 2 người. Ở mỗi nội dung thi thí sinh sẽ thi 03 cách thi đấu dựa trên 03 đặc tính nổi bật của Đĩa bay TOSY là bám trần, bay thẳng, quay lại Anh Hồ Vĩnh Hoàng - Giám đốc Công ty CP robot TOSY - người đưa ra ý tưởng tổ chức cuộc thi này chia sẻ: "Đã từ lâu, tôi ấp ủ sáng tạo một thứ đồ chơi có thể đưa vào trường học. Đồ chơi ấy phải vừa mang tính vận động, sáng tạo, lại giúp các em học mà chơi, chơi mà học. Chiếc đĩa bay TOSY hoạt động theo nguyên lý chiếc Boomerang của thổ dân Châu Úc đã ra đời từ đó. Được thiết kế dựa trên các nguyên lý toán học, vật lý học và được tính toán hết sức khoa học, sao cho đĩa bay có thể xoay nhiều vòng và quay trở lại về tay người chơi. Việc các em học sinh đón nhận đĩa bay như hôm nay, có thể nói đúng như kỳ vọng của tôi, bởi tôi mong đĩa bay TOSY không chỉ là dừng lại là một thứ đồ chơi, mà trở thành một trò chơi hữu ích". Thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo với Đĩa bay TOSY 2010” tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội Thầy Nguyễn Kim Xuân - Hiệu trưởng trường THCS Thực nghiệm Hà Nội khẳng định: “Đây là một môn học bổ ích dựa trên nguyên tắc vật lí và toán học. Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, sự khéo léo, đĩa bay TOSY còn rèn luyện cho các em khả năng quan sát, óc phán đoán đầy trí tuệ và tinh thần đồng đội cao. Thông qua cuộc thi này các em có cơ hội tiếp cận với một sân chơi mới, giúp các em có những phút nghỉ ngơi thư giãn sau những buổi học tập căng thẳng. Hy vọng sau cuộc thi này, sẽ có rất nhiều em học sinh tham gia cuộc thi này làm cho đĩa bay TOSY Việt Nam ngày càng phát triển để có thể vươn xa ra tầm khu vực và trên thế giới mà trường Thực nghiệm là điểm khởi đầu”. Thùy Chi © 2002-2009 Bản quyền của Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử Số giấy phép: 129/GP-BVHTT cấp ngày 16/04/2003 - Tổng biên tập: Phạm Ngọc Tuấn Liên hệ quảng cáo: - Hotline: Nguyễn Thị Thu Hương 0913 53 19 53 - Email: doanhnghiep@admicro.vn Liên hệ quảng cáo báo giấy: Phòng Kinh tế * Điện thoại: 04.35743990; 04.35772401; 04.35772402

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100927034348658cat118/sang-tao-voi-dia-bay-tosy-2011-san-choi-moi-cho-hoc-sinh-tren-toan-quoc.htm