Sáng nay, xét xử sơ thẩm vụ phá rừng Khe Diên

Sáng nay 28/7, TAND tỉnh Quảng Nam chính thức xét xử sơ thẩm vụ phá rừng Khe Diên (huyện Quế Sơn) gây sửng sốt dư luận với 9 bị can ra hầu tòa trong đó có không ít “quan” huyện, tỉnh.

Tháng 3/2005, UBND tỉnh có quyết định thu hồi hơn 4 triệu m2 đất rừng cho Cty Đầu tư và phát triển thủy điện Sông Ba thuê đất xây dựng công trình thủy điện Khe Diên. Công trình này thuộc địa bàn các xã Quế Trung, Quế Ninh và Quế Phước, huyện Quế Sơn (nay là huyện Nông Sơn). UBND tỉnh cũng đồng ý cho UBND huyện Quế Sơn được tận thu, tận dụng gỗ tại khu vực xây dựng thủy điện Khe Diên. UBND huyện Quế Sơn đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở NN- PTNT và Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam cho Cty TNHH Ngọc Sơn được tổ chức khai thác gỗ tận thu. Hậu quả là đã có gần 1.000 m3 gỗ bị khai thác, tận thu trái phép. Đây được xem là vụ phá rừng nguyên sinh lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam. Dư luận đang chờ đợi một bản án tương xứng với những tội lỗi mà các bị cáo đã gây ra với những cánh rừng đã “chết”!

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/25/25/25/36954/default.aspx