Sáng nay, kẹt cứng khu vực bến xe Miền Đông

(NLĐO)- Từ 4 giờ rạng sáng nay 9-2, hàng ngàn xe khách từ các tỉnh miền Bắc, Trung đưa khách trở lại TPHCM sau thời gian nghỉ Tết đã làm kẹt xe nghiêm trọng từ cầu Bình Triệu (Q.Thủ Đức) đến khu vực bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh).

Tại hiện trường, hàng ngàn xe xếp hàng dài từ cầu Bình Triệu 2 đến cổng bến xe Miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Bình Thạnh). Đến 6 giờ 30, khi xe máy bắt đầu lưu thông vào trung tâm TPHCM thì khu vực này càng kẹt xe nghiêm trọng. CSGT Công an Q.Bình Thạnh kết hợp cùng nhân viên bến xe có mặt ngay trước cổng bến xe để hướng dẫn phương tiện ra vào bến. Tuy nhiên, đội ngũ xe ôm hoạt động bát nháo, lôi kéo hành khách trước bến xe cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng tình trạng kẹt xe. Đến khoảng 7 giờ, đến lượt hướng lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra QL13 cũng kẹt cứng, kéo dài từ Bến xe Miền Đông ra ngã tư Bình Triệu. Một người dân sống gần bến xe cho biết năm nào cũng vậy, cứ qua Tết là khu vực này xảy ra ùn tắc giao thông từ sáng đến chiều tối và kéo dài đến qua rằm tháng giêng. Một số hình ảnh PV NLĐO ghi nhận vụ kẹt xe xảy ra sáng sớm nay tại khu vực bến xe Miền Đông. Hàng ngàn ô tô, xe khách kẹt cứng kéo dài từ cầu Bình Triệu đến cổng BXMĐ (đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26 Bình Thạnh) Đến 6 giờ 30 hàng vạn xe máy đổ vào trung tâm TPHCM khiến tình trạng kẹt xe càng thêm tồi tệ Đến 7 giờ hướng lưu thông từ BXMĐ ra ngã tư Bình Triệu cũng xảy ra kẹt xe nghiêm trọng Lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện ra vào BXMĐ để giải tỏa kẹt xe

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110209085422222p0c1002/sang-nay-ket-cung-khu-vuc-ben-xe-mien-dong.htm