Sáng mai (22/7), thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục xả lũ

Do lượng nước về hồ tiếp tục tăng, Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ thứ 3 vào sáng mai (22/7).

Sáng nay (21/7), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp chỉ đạo điều hành liên hồ chứa sáng nay, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài cho biết, sau hơn 2 ngày vận hành xả lũ, mực nước hồ Sơn La đang xuống chậm, khoảng 0,42m,/ngày.

Trong khi đó, mực nước hồ Hòa Bình còn tăng cao hơn so với trước khi xả do lưu lượng về hồ lớn hơn tổng lưu lượng xả và phát điện, hiện vẫn ở mức 106,32m, vượt hơn mức cho phép 5,32m.

Đến nay, 194 trọng điểm xung yếu về đê điều của 13 tỉnh thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình vẫn an toàn và đang được tổ chức theo dõi sát sao để sẵn sàng các phương án xử lý kịp thời.

Do công tác chuẩn bị tốt nên vùng hạ du thiệt hại không đáng kể. Tại tỉnh Hòa Bình, hồ chứa xả lũ làm nước sông Đà lên nhanh, gây thiệt hại 30 lồng cá trắm đen và làm ngập 6ha lúa mới cấy.

TS. Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong những ngày tới, chưa thấy hình thế gây mưa cho miền Bắc, lượng mưa đến ngày 15/8 toàn miền Bắc sẽ hụt hoặc ngang với trung bình nhiều năm.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho biết trên cơ sở dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn và tham mưu của cơ quan tư vấn, quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng được thực hiện đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Trong khi đó, đại diện EVN Việt Nam nhận định nếu tiếp tục xả, hồ Hòa Bình e khó tích đủ nước trong mùa khô, nhất là khi mưa giảm dần từ tháng 8 và hụt 20-30% tới tháng 10.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: vietnamnet

Tại cuộc họp, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn quy trình 5,32 mét còn Sơn La cao hơn quy trình 3,77 mét. Nước về hồ Hòa Bình vẫn tiếp tục tăng mà không giảm. Đây đang là tâm điểm mùa mưa bão, là thời điểm tần suất bão lũ xuất hiện rất nhanh và liên tục.

Theo Bộ trưởng, tình hình hiện nay đang diễn ra phức tạp. Trạng thái biến đổi khí hậu cực đoan, dị thường, khó dự đoán trước nên cần cảnh giác cao nhất, chuẩn bị nhiều kịch bản, tính toán đa chiều.

"Sau 2 ngày xả lũ tại hồ Hòa Bình với 2 cửa van, 8/8 tổ máy phát điện hết công suất, mọi thứ cơ bản vẫn an toàn. Giờ phải mở thêm 1 cửa xả nữa vào 6h sáng mai do mực nước đang dương 5,3m, nếu không xả ngay đến lúc chạy không kịp. Còn hồ Sơn La giữ nguyên", Bộ trưởng chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh trong những ngày tới, lượng mưa khu vực Bắc bộ vẫn chưa giảm, tiếp tục gia tăng mực nước.Các đơn vị liên quan không có giải pháp tốt sẽ ảnh hưởng an toàn hồ đập, nguy cơ thiệt hại lớn.

Theo Phó thủ tướng, các hồ chứa xả lũ không khoa học thì ảnh hưởng đến hạ du và các công trình, đặc biệt các công trình thủy điện.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT đảm bảo an toàn cho hồ đập thủy lợi, gia cố đê điều; Bộ Công thương và tập đoàn EVN đảm bảo vận hành an toàn các hồ đập thủy điện, không để xảy ra sự cố; phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan vận hành liên hồ chứa thủy điện đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho hạ du…

Trước đó, vào 18h ngày 18/7, hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả thứ nhất và đến 6h sáng 19/7 mở thêm cửa xả đáy thứ hai. Trong thời gian xả phải liên tục duy trì phát điện tối đa 8 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2.400m3/giây.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/sang-mai-22-7-thuy-dien-hoa-binh-tiep-tuc-xa-lu-202951.htm