Sang hàng xóm tìm vợ, gã đàn ông giết luôn chủ nhà

Cầm dao phay và kéo sang nhà hàng xóm tìm vợ không được, gã đàn ông vung dao sát hại chủ nhà.

Ngày 7/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Quý (36 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 30/7/2013, khi Quý đang uống bia ngoài quán thì nhận được điện thoại của anh Cấn Văn Đương thông báo việc con của Quý ở nhà bị bỏng.

Bị cáo tại tòa.

Trong người đã có hơi men, Quý bực tức lao về nhà, trách mắng vợ không trông nom con cẩn thận để bị bỏng.

Sẵn hơi men và trong cơn tức giận, Quý đập phá đồ đạc, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ là chị Nguyễn Thị Quyên (31 tuổi).

Thấy vậy, ông Lê Văn Tỵ, bố đẻ của Quý đã can ngăn con trai và không may bị Quý dùng thanh gỗ đập vào cánh tay phải.

Vì chồng "nổi đóa" như vậy nên chị Quyên đã phải lánh tạm sang nhà hàng xóm. Vẫn trong cơn bực tức, Quý cầm dao phay và chiếc kéo đi tìm vợ.

Đến nhà anh Kiều Văn Việt, Quý vặn hỏi anh này xem vợ mình ở đâu. Dù đã trả lời Quý rằng, vợ anh ta đưa con sang chữa bỏng nhưng đã về rồi, nhưng Quý vẫn liên tục hỏi anh Việt về vợ mình. Bực bội, anh Việt đã trả lời Quý bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng.

Mâu thuẫn xảy ra, Quý dùng chân đạp vào người anh Việt khiến anh này bị ngã ra sân. Quý tiếp tục đi ra ngoài cổng, vừa đi vừa tiếp tục chửi bới, thách đố anh Việt. Thấy Quý thách đố, anh Việt chạy ra ngoài cổng thì bị gã này đâm một nhát kéo vào giữa ngực.

Gây án xong, Quý bỏ về nhà. Anh Việt được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết, thương tổn 65% sức khỏe.

Xác định anh Việt không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Quý mức án 13 năm tù giam.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/184769/sang-hang-xom-tim-vo--ga-dan-ong-giet-luon-chu-nha.html