Sáng đầu tuần mưa lớn, người Sài Gòn lại khốn khổ

Cơn mưa nặng hạt sáng nay (3/10) đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập nặng, giao thông ùn ú tại nhiều khu vực đúng vào giờ cao điểm.

Khoảng 6 giờ sáng nay (3/10), cơn mưa nặng hạt trên diện rộng ở Sài Gòn khiến nhiều người chở con đi học, đi làm dưới trời mưa tầm tã, nước ngập khiến nhiều tuyến đường xe cộ ùn ứ, kẹt cứng.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh ngập nặng sáng nay. Ảnh: Thanh Niên

Mưa to kết hợp với giờ đi học, đi làm buổi sáng khiến người dân rất khó khăn trong việc di chuyển. Mặc dù 7-8h sáng mà bầu trời tối sầm và xảy ra mưa lớn tại các khu vực Q.3, Q.5, Q.11, Bình Thạnh, Gò Vấp...

Một khu dân cư tại Gò Vấp cũng bị ngập, do cơn mưa nặng hạt sáng nay. Ảnh: Tấn Lợi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa vào sáng 3/10 tại TP.HCM là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, kết hợp với hoạt động của gió Tây Nam.

Tình trạng ùn ú, kẹt xe vào giờ cao điểm sáng tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh. Ảnh: Thanh Niên

Ngoài mưa giông, TP.HCM còn phải đối mặt với nguy cơ triều cường dâng cao. Đặc biệt tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), dự báo hôm nay triều cường dâng lên mức 1,4-1,45m, tức xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 2 khoảng 0,05m. Dự báo quận Bình Thạnh và Q.7 sẽ có khả năng ngập nặng vào hôm nay, triều cường dâng cao sẽ xuất hiện trong 5 - 7h.

Chi Chi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/sang-dau-tuan-mua-lon-nguoi-sai-gon-lai-khon-kho-d47312.html