Sanchez đối mặt án phạt cấm thi đấu 2 trận

Ngôi sao người Chile nhiều khả năng phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận do hành vi ăn vạ trong trận gặp West Brom tại vòng 6 Premier League.

Alexis Sanchez thể hiện phong độ khá ấn tượng ở trận đầu tiên được ra sân trong đội hình chính của Arsenal tại Premier League mùa giải này, tuyển thủ Chile góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của đội nhà trước West Brom. Tuy nhiên sau trận đấu, chân sút 28 tuổi bất ngờ bị HLV Tony Pulis của đội khách cáo buộc có hành vi ăn vạ.

Cụ thể theo vị chiến lược gia 59 tuổi, ở phút thứ 3 của trận đấu, Alexis Sanchez cố tình ngã vờ trước vòng cấm địa của West Brom dù không nhận được bất cứ tác động lớn nào từ Craig Dawson. Pha ăn vạ đã mang đến cho Sanchez một tình huống đá phạt nguy hiểm và suýt chút nữa chân sút 28 tuổi mang về bàn mở tỷ số cho “Pháo thủ".

Alexis Sanchez bị cáo buộc có hành vi ăn vạ trong pha tranh chấp với Craig Dawson ở phút thứ 3 của trận đấu.

Hồi đầu mùa giải, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) khẳng định sẽ phạt cực nặng các “kịch sĩ” để loại bỏ những tình huống ăn vạ trong các trận đấu. Sau mỗi vòng, sẽ có một nhóm chuyên môn gồm ba người (1 cựu trọng tài, 1 cựu HLV và 1 cựu cầu thủ) để soi những lỗi đáng ngờ. Trường hợp cầu thủ bị phát hiện ăn vạ sẽ bị FA phạt nguội và án phạt này có thể là cấm thi đấu 2 trận.

Theo Mirror, những cáo buộc của HLV Tony Pulis đã được FA ghi nhận và sẽ điều tra chi tiết. Nếu thực sự có hành vi ăn vạ trong pha bóng đó, Alexis Sanchez có thể phải nghỉ 2 trận đấu của Arsenal với Brighton (1/10) và Watford (14/10).

Ngoài tình huống ăn vạ của Sanchez, đội khách phải chịu thiệt thòi khá lớn khi trọng tài từ chối 1 quả phạt đền sau tình huống Jay Rodriguez bị Mustafi phạm lỗi trong vòng cấm ở ngay phút thứ 7. Những quyết định sai lầm của trọng tài Bobby Madley cũng góp phần lớn vào thất bại 0-2 của West Brom trên sân Emirates.

Bảng xếp hạng sau vòng 6 Premier League.

Nguyễn Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sanchez-doi-mat-an-phat-cam-thi-dau-2-tran-post782520.html