Sẵn sàng trước mọi tình huống mùa mưa bão

Xác định tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, nên lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn sẵn sàng trước mọi tình huống trong mùa mưa bão, hạn chế xuống mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho Nhà nước và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301) tham gia khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Ảnh: Mạnh Quang

Những trận mưa lớn xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua khiến nhiều tuyến đê bao của huyện Quốc Oai bị tràn nước, gần 490ha lúa của các xã Đông Yên, Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Phú Cát, Nghĩa Hương có nguy cơ bị ngập. Trước tình hình đó, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã có mặt tại tuyến đê vành đai Sông Tích thuộc xã Cấn Hữu để gia cố đê, bảo vệ 170ha lúa. Chiến sĩ Nguyễn Như Phong, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 692, kể lại: Ăn cơm chiều xong, đơn vị được lệnh đi cứu ngập. Ngay lập tức, mọi người chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như áo phao, cuốc, xẻng, bao tải… và nhanh chóng di chuyển đến vị trí làm nhiệm vụ. Từng bao tải đất được truyền tay nhau để chặn dòng nước. Dù rất vất vả nhưng CBCS của đơn vị đều vui vì đã góp sức giúp dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thượng tá Nguyễn Như Chiêm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 692 cho biết: Hằng năm, Trung đoàn tổ chức hiệp đồng với Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai và địa phương nơi đơn vị đảm nhiệm tăng cường lực lượng để xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng ấy nên chỉ sau 3 giờ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp cùng các lực lượng khác cơ bản khắc phục được các tuyến bị tràn. Ngoài ra, đơn vị còn huy động chiến sĩ về cùng nhân dân gặt lúa chạy nước. Cùng với CBCS Trung đoàn 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn huy động hơn 200 CBCS thuộc các đơn vị, cơ quan quân sự địa phương khắc phục hậu quả của đợt mưa lớn đêm 27-5 tại 35 điểm trên địa bàn các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai. Sự có mặt hỗ trợ kịp thời của CBCS đã góp phần làm giảm thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân.

Một điển hình nữa trong việc giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra là vào ngày 17-9-2015, mưa lớn xảy ra lũ quét trên Sông Hang khiến trạm biến áp 320KVA tại khu vực đập Vai Cời, phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây) bị đổ, 3 cánh van đập Vị Thủy (xã Thanh Mỹ) bị lũ bẻ cong… Nhận được tin báo, 100 CBCS của Trung đoàn 692 có mặt kịp thời phối hợp với lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự thị xã và Học viện Phòng không - Không quân giúp dân khắc phục hậu quả. Ngay đầu mùa mưa năm nay, Trung đoàn cùng các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai với tinh thần cụ thể, chi tiết, sát thực tế. Thượng tá Lê Văn Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây cho biết, đã hiệp đồng cụ thể với từng đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, bảo đảm đủ lực lượng, vật tư, phương tiện cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Cùng với lực lượng xung kích, tuần tra canh gác đê của các địa phương, gần 4.000 người được huấn luyện kỹ thuật cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, năm 2016 diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu sẽ tiếp tục phức tạp, khó lường. Các sự cố thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tai nạn giao thông, sập đổ công trình có thể xảy ra, diễn biến phức tạp. Để sẵn sàng đối phó và ứng cứu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ ở các cấp, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin để báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả ngay từ giờ đầu. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn chuẩn bị đủ lực lượng, trang bị phương tiện, vật tư, hậu cần, bảo đảm huy động cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” kịp thời, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Cùng với việc tổ chức tập huấn, huấn luyện luyện tập, diễn tập tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng, đặc biệt là lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm trực tiếp điều khiển trang thiết bị kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn, năm nay, Bộ Tư lệnh còn chỉ đạo Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện Đan Phượng diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ một cách thuần thục khi có tình huống xảy ra.

Hình ảnh những người lính không quản ngại vất vả, sẵn sàng lao vào mưa gió, biển lửa cứu giúp đồng bào đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô. Với phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào khi có lệnh, mùa mưa bão năm nay, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục tinh thần sát cánh, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/839784/san-sang-truoc-moi-tinh-huong-mua-mua-bao