Sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống

Ngày 7.8 năm nay là dấu mốc trọng đại trong lịch sử ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (7/8/1956 - 7/8/2016). 60 năm qua, cùng với toàn ngành, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh luôn kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang, sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Truyền thống đáng tự hào

Từ phong trào “Hũ gạo cứu đói” do Bác Hồ phát động, trong kháng chiến chống Pháp, chúng ta xây dựng các kho muối dự trữ tại Chiến khu Việt Bắc, các kho lương thực dự trữ tại Đế Rào và một số địa bàn xung yếu.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa I, ngày 7/8/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 997/TTg thành lập Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Thủ tướng phủ. Trực thuộc Cục có 18 Ban Đại diện Vật tư dự trữ đóng tại các địa bàn trọng yếu từ Vĩnh Linh trở ra, trong đó, có Ban Đại diện Vật tư dự trữ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính là các tổ chức tiền thân của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.

Trong chiến tranh gian khổ, những người làm công tác dự trữ đã thầm lặng, kiên trung, bám trụ địa bàn, canh hàng, giữ kho trong bom đạn, bảo vệ an toàn hàng triệu tấn lương thực, hàng nghìn xe ôtô, hàng chục vạn tấn xăng dầu, muối, kim khí, ôtô, thiết bị; hàng triệu mét vải bạt, ni-lon, thuốc và dụng cụ y tế, cung ứng phục vụ kịp thời cho chiến trường miền Nam, góp phần thống nhất tổ quốc.

Thời gian từ năm 1976 - 1990 đơn vị DTNN trên địa bàn Nghệ Tĩnh đã cùng với toàn ngành tổ chức thực hiện xuất cấp kịp thời trên 2 triệu tấn lương thực, hơn 2 vạn tấn muối, 10 triệu mét vải, 5.5 vạn tấn xăng dầu, hơn 2.500 xe ôtô các loại phục vụ nhu cầu kinh tế và quốc phòng, an ninh; hàng năm xuất bán ra thị trường 25 vạn tấn lương thực, hàng vạn tấn muối, kim khí, giấy viết, góp phần bình ổn thị trường.

Năm 2009, Dự trữ quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh trở thành Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh. Với mục tiêu trong tình hình mới, nguồn lực dự trữ quốc gia đã được bố trí tăng cường hàng năm. Trong 5 năm gần đây, giá trị hàng dự trữ quốc gia đã tăng từ 4.360 tỷ lên 8.000 tỷ (chưa kể 6.000 tỷ hàng dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ) tăng gấp 3 lần năm 2008.

Từ 2006 – 2016, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng giá trị trên 6.000 tỷ đồng.

Tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Trong trận lũ lịch sử năm 2010 xảy ra trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh hay khi xảy ra dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi, trong những thời điểm giáp hạt, mất mùa, đời sống, sản xuất của nhân dân gặp khó khăn... hàng dự trữ quốc gia luôn có mặt kịp thời, góp phần đáng kể giữ vững an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, phục vụ cho công tác đối ngoại.

Từ năm 2006 đến nay, Cục đã tổ chức xuất cấp 106,5 ngàn tấn gạo cứu trợ; xuất cấp nhiều phương tiện thiết bị phục vụ công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc (20 bộ thiết bị chữa cháy rừng, 38 xuồng cao tốc, 1.370 bộ nhà bạt, 37.460 phao cứu sinh, 380 bè cứu sinh nhẹ); 13,7 ngàn tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh theo quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường.

Trong sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung mới đây, Cục đã kịp thời xuất kho dự trữ quốc gia gần 1.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giúp người dân ổn định tư tưởng, đời sống và sản xuất.

Thực hiện công cuộc hiện đại hóa ngành DTNN theo Quyết định 403 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng với toàn ngành, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh được Tổng cục DTNN tập trung chỉ đạo, thực hiện triển khai các dự án Kho dự trữ có quy mô lớn, hiện đại, áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến phù hợp với điều kiện bảo quản của DTNN Việt Nam, đã và đang được triển khai trên địa bàn Cục: Kho dự trữ Nghi Lộc (Nghệ An); kho Thạch Hà, kho Cẩm Thạch (Hà Tĩnh).

Hàng dự trữ quốc gia được bảo quản theo quy trình của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công nghệ bảo quản tiên tiến đã được áp dụng cho kết quả tốt như công nghệ bảo quản gạo trong môi trường khí trơ, bảo quản thóc trong môi trường kín, giữ gìn chất lượng, hạn chế tối đa các tổn thất xảy ra trong quá trình bảo quản, giảm công sức bảo quản. Khi xuất kho, chất lượng đảm bảo về các thông số kỹ thuật, chi phí cho công tác bảo quản ngày càng tiết kiệm.

Công tác cán bộ được Cục chú trọng. Đến nay, đơn vị có 33% công chức có trình độ đại học và sau đại học; 100% thủ kho, kỹ thuật viên có trình độ trung cấp chuyên ngành. Môi trường, điều kiện làm việc cho CBCC ngày càng được đầu tư, cải thiện, mở rộng ứng dụng khoa học và công nghệ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Cục đẩy mạnh hoạt động công tác xã hội từ thiện, thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, trong năm 2015 đơn vị đã thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình khó khăn neo đơn (dịp tết Ất Mùi), hỗ trợ vốn sản xuất cho một số gia đình, tổng số tiền hỗ trợ là 23 triệu đồng; quyên góp, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện trên địa bàn, tổng số tiền là gần 70 triệu đồng.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh Nguyễn Thị Phố Giang tâm sự: “Dù khó khăn đến đâu, tập thể cán bộ công nhân viên chúng tôi cũng luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, tiếp tục tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của ngành, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Nhiều phần thưởng cao quý

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành DTNN, Tổng cục DTNN vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minhcủa Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều lượt Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cục được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huy chương, Kỷ niệm chương và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, trong đó có 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới.

Đảng bộ Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh biêu biểu”. Công đoàn cơ sở được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Đoàn thanh niên được tặng danh hiệu Đoàn cơ sở xuất sắc.

HƯƠNG PHỐ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/san-sang-chu-dong-trong-moi-tinh-huong-577441.bld