Sản phụ nhảy lầu tự tử vì không được sinh mổ

Một sản phụ Trung Quốc mang bầu đã tự vẫn sau khi gia đình kiên quyết bắt cô phải sinh thường.

Vụ việc liên quan đến một sản phụ 26 tuổi, họ Ma, điều trị tại một bệnh viện thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền bắc Trung Quốc, đang gây xôn xao dư luận nước này. Người mẹ trẻ nhảy lầu tự tử hôm 30/8, sau khi bị gia đình từ chối ký vào bản cam kết chịu rủi ro khi đẻ mổ.

"Chẩn đoán ban đầu cho thấy chị Ma mang thai đôi con đầu lòng ở tuần tuổi thứ 41", một tuyên bố của bệnh viện cho hay. "Vòng đầu của thai nhi lớn nghĩa là việc sinh thường sẽ rất nguy hiểm".

Cả mẹ và em bé trong bụng đã tử vong.

Cả mẹ và em bé trong bụng đã tử vong.

Các bác sĩ đã gợi ý gia đình nên cho thai phụ sinh mổ sẽ an toàn cho cả mẹ và con sau khi thăm khám vào 17h thứ Năm tuần trước, tuy nhiên, gia đình của Ma khăng khăng đòi cô phải sinh thường.

Theo luật pháp Trung Quốc, các thành viên trong gia đình phải đồng ý thì nhân viên y tế mới được tiến hành phẫu thuật.

Ma đã nhảy từ cửa sổ tầng 5 trong phòng sinh của bệnh viện vào khoảng 20h. Các bác sĩ đã không giữ được mạng sống của cả hai mẹ con.

Chia sẻ thông tin với báo chí, cảnh sát nói rằng sau khi điều tra vụ việc, họ tin đó là một vụ tự sát.

Vụ việc này khiến cộng đồng mạng Weibo dậy sóng. Những ý kiến bình luận từ người đọc trên mạng đều cảm thấy sốc và kêu gọi cho phụ nữ được quyền nhiều hơn liên quan đến việc sinh đẻ.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/san-phu-nhay-lau-tu-tu-vi-khong-duoc-sinh-mo-d117634.html