Sân Mỹ Đình xuống cấp như thế nào sau 13 năm?

Ban quản lý khẳng định sân Mỹ Đình vẫn đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ AFF Cup 2016 (nếu tuyển Việt Nam lọt vào bán kết) dù một số hạng mục xuống cấp, đang được sửa chữa.

Sân Mỹ Đình khánh thành năm 2003 nhằm phục vụ một số môn thi đấu tại SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, lớp cao su trên đường chạy điền kinh vòng quanh sân (đường piste) phải được thay mới sau 4-6 năm sử dụng.

Tuy nhiên, 12 năm sau ngày khánh thành, đường piste mới được sửa chữa và cải tạo bằng dự án có vốn đầu tư 8 tỷ đồng, khởi công ngày 25/10/2015. Theo ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, phải cần 40 tỷ đồng để cải tạo toàn bộ đường chạy điền kinh theo tiêu chuẩn Việt Nam, còn nếu muốn đạt chuẩn quốc tế, phải chi tới 70 tỷ đồng.

Theo tiến độ, dự án cải tạo đường chạy điền kinh này phải hoàn thành vào tháng 5/2016. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án bị chậm tiến độ tới nay vẫn chưa thể bàn giao.

Một cán bộ thi công tại đường piste sân Mỹ Đình cho biết công nhân đang thực hiện việc chống sụt lún, còn việc thay lớp nhựa bề mặt đường chạy điền kinh do một đơn vị khác nhận thầu. Theo dự kiến, khoảng tháng 11 sẽ có thể bàn giao phần cứng (chưa trải nhựa) để phục vụ các trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup.

Tình trạng lún sụt xảy ra nghiêm trọng ở khu vực cửa D4, có chỗ lún sâu tới 25 cm. Toàn bộ đường rãnh thoát nước ở khu vực lún sụt được bỏ đi xây mới hoàn toàn.

Ngoài hạng mục đường chạy điền kinh đang được sửa chữa, các hạ tầng khác của sân Mỹ Đình cũng cho thấy sự xuống cấp sau 13 năm xây dựng.

Bờ tường phía sau trụ nước chữa cháy bong tróc, gây mất mỹ quan.

Một số vết nứt chạy dài phía dưới đường hầm dẫn về khán đài A sân Mỹ Đình. Đây là lối đi dành riêng cho phóng viên, nhân viên an ninh, kỹ thuật viên.

Một số ghế nhựa bị gãy vỡ chưa được thay mới. Tuy nhiên, số ghế vỡ là rất nhỏ trong tổng số 30.000 ghế được lắp trên 4 khán đài sân Mỹ Đình.

Bên cạnh các hạng mục phần cứng xuống cấp, mặt cỏ sân Mỹ Đình vẫn được chăm sóc, cắt tỉa hàng ngày.

Do Bắc Bộ đang bước vào mùa hanh khô, trên mặt sân xảy ra tình trạng cỏ chết cục bộ. Phía ngoài sân Mỹ Đình có 2 khu vực nuôi trồng cỏ để sẵn sàng cấy ghép những vùng đã khô héo. Việc này nhằm đảm bảo chất lượng mặt cỏ phục vụ các trận thi đấu bóng đá (trận giao hữu đội tuyển Việt Nam vs Indonesia vào 8/11 hoặc bán kết, chung kết AFF Cup 2016).

Toàn cảnh mặt cỏ sân Mỹ Đình một tháng trước ngày diễn ra AFF Cup 2016.

Đường piste sân Mỹ Đình, được chụp năm 2007, vẫn còn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Trong ảnh, mặt cỏ sân Mỹ Đình khá đẹp. Ảnh được chụp trong trận Australia gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2007.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/san-my-dinh-xuong-cap-nhu-the-nao-sau-13-nam-post689800.html