Sản lượng cá tuyết trắng, cá tuyết chấm đen biển Barents sẽ giảm vào năm 2017

Hội đồng quốc tế về khai thác biển (ICES) cho biết, sản lượng khai thác cá tuyết trắng ở biển Barents (Nga) năm 2017 sẽ giảm 10% và khai thác cá tuyết chấm đen giảm khoảng 5%.

Trong báo cáo mới nhất, ICES cho biết, kế hoạch của Ủy ban Quốc tế về Thăm dò Thủy sản Nga – Na Uy đã đề ra là khai thác cá tuyết trắng năm 2017 không nên vượt quá 805.000 tấn, giảm so với mức 894.000 tấn trong năm nay, trong khi khai thác cá tuyết chấm đen không nên vượt quá 233.000 tấn, giảm so với mức 244.000 tấn trong năm nay.

Hiện dự trữ cả hai loại cá tuyết trắng và cá tuyết chấm đen đang lớn, ICES cho biết, sản lượng cá tuyết trắng đạt kỷ lục vào năm 2013 và hiện nay đã giảm nhẹ, trong khi sản lượng cá tuyết chấm đen đạt kỷ lục vào năm 2015.

Trong khi đó, ICES cho biết, sản lượng khai thác cá tuyết trắng của Iceland vụ 2016-2017 có thể tăng nhẹ lên 244.000 tấn, nhờ sự sinh sản tăng, nhưng khai thác cá tuyết chấm đen giảm 5%, đạt 34.600 tấn do sinh sản giảm.

Nguồn: VITIC/ seafoodsource.com

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/san-luong-ca-tuyet-trang-ca-tuyet-cham-den-bien-barents-se-giam-vao-nam-2017-644606.html