San lấp mặt bằng, phát hiện 43 quả đạn pháo có chiều dài 1m

Trong lúc san lấp mặt bằng, đơn vị thi công bất ngờ phát hiện một số lượng lớn đạn pháo bị chôn vùi dưới đất.

Ngày 27/2, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thu gom 43 quả đạn pháo cối tại Bãi Hoang - xóm Tân Lập - xã Nghi Thiết.

Trước đó, vào khảng 9h ngày 26/2, khi đơn vị thi công san ủi mặt bằng tổng kho xăng DKC Nghi Thiết thì phát hiện nhiều quả đạn pháo bị chôn vùi dưới đất. Sau khi kiểm đếm có tổng cộng 43 quả đạn pháo. Mỗi quả đạn pháo có chiều dài 1m, bán kính 10 cm. Trong đó, có một số quả đạn pháo lớp bảo vệ đã bị rỉ sắt. Nhiều đầu đầu đạn còn rất mới nên rất nguy hiểm.

Ngay sau khi phát hiện, huyện Nghi Lộc đã tạm dừng thi công các công trình xung quanh khu vực phát hiện đạn pháo. Lực lượng dân quân tự vệ xã, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức khoanh vùng, đảm bảo an toàn. Đồng thời, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện sử dụng lực lượng công binh để vận chuyển về khu vực an toàn để xử lý theo quy định của Bộ Quốc phòng và tổ chức lực lượng giám sát, tìm kiếm các quả đạn pháo còn sót lại trong khu vực trên./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/san-lap-mat-bang-phat-hien-43-qua-dan-phao-co-chieu-dai-1m-597779.vov