Săn HCV SEA Games 29: U22 Thái Lan, U22 Việt Nam muốn làm ông trùm

Trong cuộc họp báo trước giờ vào cuộc môn bóng đá nam, đại diện 11 đội bóng đều tỏ tham vọng riêng và nhiều đội muốn đăng quang như U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, U22 Malaysia.

Video buổi họp báo:

Ở bảng B, bà trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi là người phụ nữ duy nhất xuất hiện giữa các đối thủ đều là nam giới. Bà Watanya Wongopasi không hề khách khí khi chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 1 năm và tới đây 5 ngày trước. Chúng tôi đặt mục tiêu giành HCV”.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan, bà Watanya Wongopasi

Tuy nằm ở bảng với Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, nhưng HLV của Philippines cũng quả quyết hướng tới mục tiêu tiến vào bán kết.

Bị đánh giá yếu nhất bảng, HLV của Timor Leste Kim Shinhwan đã xác định trận khởi đầu của họ với Việt Nam vào 15h chiều 15/8 rất khó khăn.

HLV Nguyễn Hữu Thắng của U22 Việt Nam, sau 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, cũng như tất cả các HLV đội bóng góp mặt ở SEA Games này bày tỏ niềm tin và hy vọng sẽ bước lên đỉnh cao nhất. Ông Thắng cho hay U22 Việt Nam sẽ nỗ lực cống hiến từng trận đấu.

HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo

Dù có thực lực không được đánh giá cao, nhưng HLV của U22 Campuchia, ông Leonardo Vitorino không hề e sợ các đối thủ mạnh cùng bảng B.

Ông thầy của U22 Campuchia nói: “Chúng tôi tới đây để giành huy chương đồng. Tôi luôn nói với các cầu thủ nếu họ chăm chỉ tập luyện thì mục tiêu nào cũng có thể đạt được, dù chúng tôi không có đội hình mạnh nhất như Việt Nam hay Thái Lan. Đó là 2 đối thủ mạnh nhất trong bảng - theo dự đoán của tôi. Tôi muốn làm nên lịch sử ở đây vì Campuchia chưa từng vượt qua vòng đấu bảng ở các kỳ SEA Games và chúng tôi muốn làm được điều này”.

HLV của U22 Indonesia Luis Milla tỏ ra thận trọng khi chỉ chia sẻ đơn giản ông và học trò đã chuẩn bị để chơi tốt từng trận đấu, đặc biệt sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp “kình địch” U22 Thái Lan.

Ở bảng A, cuộc đua giành 2 vé vào bán kết được đánh giá sẽ rơi vào sự tranh chấp của U22 chủ nhà Malaysia, U22 Singapore và U22 Myanmar.

Đại diện của U22 Campuchia

HLV U22 Singapore Richard Tardy đã than phiền về sự thay đổi giờ giấc tập, ảnh hưởng tới kế hoạch của đội nhà. Ông nói đội chúng bóng trẻ này không được đánh giá cao như các đội khác nhưng họ sẽ cố hết sức từng trận đấu. U22 Singapore có 2 trận khởi đầu khó khăn gặp Myanmar (14/8) và Malaysia (16/8).

HLV của U22 Myanmar Gerd Zeise tỏ ra tôn trọng đối thủ Singapore trận ra quân bảng A khi đánh giá Singapore là đối thủ mạnh với sức trẻ và được tổ chức tốt, trong khi Malaysia là đối thủ lớn nhất trong bảng A. Tuy nhiên, U22 Myamar khẳng định sẽ nỗ lực để giành trọn 3 điểm trận ra quân chiều 14/8.

Đại diện các đoàn trong buổi họp báo

HLV U22 Lào Mike Wong cũng chia sẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu, cả 4 đội khác ở bảng A đều mạnh và U22 Lào phải cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

HLV U22 Malaysia, Ong Kim Swee cho biết: “Chúng tôi cần tập trung từng trận đấu và tôi tin tưởng trận đấu ngày mai (gặp U22 Brunei) các học trò của tôi sẽ thể hiện sự tập trung cần thiết. Chúng tôi không thể lựa chọn đối thủ ở bán kết, việc đầu tiên chúng tô cần là phải vượt qua vòng bảng. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ trong bảng đấu”.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/san-hcv-sea-games-29-thai-lan-viet-nam-malaysia-to-tham-vong-lon-c48a895712.html