Sân chơi quý giá của cán bộ thanh tra

Bên hành lang Giải Cầu lông toàn quốc lần thứ 13, trao đổi với PV Báo Thanh tra ngày 25/8, các vận động viên tham dự đều chung nhận định, đây là sân chơi quý giá để rèn luyện sức khỏe, cũng như trao đổi học tập kinh nghiệm của thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành trên cả nước.

187 vận động viên của 25 đoàn đang thi đấu quyết liệt, tranh tài. Ảnh: HG

Giảm áp lực nghề nghiệp, cơ hội giao lưu

Vận động viên Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Thông cho biết, 13 mùa giải, năm nào Thanh tra Bộ Y tế cũng tham dự với tinh thần hào hứng. Đặc biệt, trong mùa giải lần thứ 13 này, Thanh tra Bộ Y tế tham dự với 22 vận động viên - nhiều nhất từ trước đến nay.

“Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra rất thiết thực. Giải tạo điều kiện cho cán bộ ngành Thanh tra nói chung, Thanh tra Bộ Y tế nói riêng tham gia phong trào rèn luyện để nâng cao sức khỏe, giảm áp ức nghề nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Thông nhấn mạnh.

Ông hi vọng, với tinh thần nỗ lực, nhiệt tình, rèn luyện nâng cao thể lực tốt hơn, tiếp nối truyền thống, Thanh tra Bộ Y tế năm nay cũng đạt giải.

Vận động viên Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Thông cho rằng, Giải Cầu lông Báo Thanh tra đã tạo điều kiện cho cán bộ thanh tra tham gia phong trào rèn luyện để nâng cao sức khỏe, giảm áp ức nghề nghiệp. Ảnh: HG

Chung tinh thần nhiệt huyết tranh tài, vận động viên, Phó Chánh Thanh ra tỉnh Thừa Thiên Huế Đặng Sỹ cũng mong rằng, với 8 vận động viên tham dự, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đạt giải cao như những mùa giải trước.

“Báo Thanh tra tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc để Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành trên cả nước có dịp rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”, Phó Chánh Thanh tra Đặng Sỹ nhấn mạnh.

Còn vận động viên Thanh tra tỉnh Hải Dương Phạm Văn Cảnh thì vui vẻ nói, “Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra tổ chức thường niên là sân chơi hết sức quý giá. Những dịp như thế này là cơ hội để cán bộ, thanh tra viên có dịp vừa giao lưu thi đấu, gặp gỡ trao đổi thêm nghiệp vụ trong công tác thanh tra”.

Cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao

Công tác tổ chức giải cũng được các vận động viên đánh giá rất tốt. “Qua từng mùa giải, tôi thấy, việc phân nhóm lứa tuổi năm này rất phù hợp, hiệu quả hơn. Các cán bộ thanh tra ở các lứa tuổi khác nhau đều được tham gia, đáp ứng yêu cầu đây là một giải phong trào. Cơ cấu giải thưởng vật chất dù là động viên thôi cũng tốt hơn năm trước”, vận động viên Thanh tra Bộ Y tế đánh giá.

Vận động viên Thanh tra tỉnh Hải Dương Phạm Văn Cảnh đánh giá, cơ cấu Giải năm nay phù hợp, đa dạng về nội dung thi đấu ở các nhóm tuổi. Ảnh: HG

Cùng quan điểm, vận động viên Thanh tra tỉnh Hải Dương Phạm Văn Cảnh cảm nhận, chất lượng chuyên môn của giải ngày càng tốt hơn. Cơ cấu tổ chức, phân nhiều độ tuổi, nhóm tuổi sát thực tế.

“Trong mỗi nhóm tuổi đều đủ nội dung thi đấu như đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, rất đa dạng để các thành phần đối tượng đều tham dự được bảo đảm khả năng thi đấu, cũng như đánh giá chất lượng vận động viên sát hơn”.

Vận động viên Phạm Văn Cảnh cũng đánh giá, thời điểm, địa điểm tổ chức cũng như công tác hậu cần, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn vận động viên rất tốt, rất có ý nghĩa.

Hi vọng ngày càng “hút” vận động viên tham gia

Mỗi năm, Báo Thanh tra lựa chọn địa phương khác nhau để tổ chức giải, tạo ra phong trào tranh tài, rèn luyện sức khỏe của ngành Thanh tra ngày càng tốt.

Vận động viên, Phó Chánh Thanh ra tỉnh Thừa Thiên Huế Đặng Sỹ hi vọng, Báo Thanh tra luôn giữ truyền thống tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc. Ảnh: HG

Vận động viên Trần Quang Thông nói, “năm thì tổ chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế, rồi Vũng Tàu, năm nay là tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi lại có dịp để giao lưu với thanh tra các bộ, ngành và địa phương”.

Nhưng Giải Cầu lông toàn quốc lần thứ 13 năm nay, sự tham gia của thanh tra các tỉnh phía Nam chưa nhiều. Vận động viên Đặng Sỹ hi vọng, Báo Thanh tra năm nào cũng tổ chức giải và thu hút sự tham gia đồng đều hơn trên tất cả vùng, miền của Tổ quốc.

“Tôi hi vọng Báo Thanh tra luôn duy trì Giải Cầu lông toàn quốc ngày càng đạt được chất lượng hơn nữa, nhiều vận động viên tham gia hơn nữa, đa dạng vùng, miền hơn nữa để cán bộ Thanh tra trong ngành có dịp để gặp gỡ giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn”, ông Trần Quang Thông bày tỏ.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/the-thao/cau-long/san-choi-quy-gia-cua-can-bo-thanh-tra_t114c1161n108210