Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải cản trở phát triển kinh tế

Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, thực trạng ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất gây ảnh hưởng an toàn an ninh và hàng không, cản trở sự phát triển kinh tế TP.

Sáng 27/6, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức tại Hội trường Thành ủy với sự tham dự của tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong thời gian qua ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của TP.

Sân bay Tân Sơn Nhất đang ùn tắc từ trên trời xuống dưới đất là thách thức cho sự phát triển của TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

Theo ông Cang, TP cần khắc phục các hạn chế như tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, sự tăng trưởng nhanh của hàng không, cảng biển. Đặc biệt, vấn đề ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, gây cản trở sự phát triển kinh tế TP.

Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn nhiều khó khăn.

Dù vậy, Phó bí thư thường trực Thành ủy cũng cho biết trong sáu tháng đầu năm kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, thu ngân sách tăng, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, quản lý đô thị có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả bước đầu, an ninh trật tự được giữ vững.

Về xây dựng Đảng, ông Cang cho biết TP đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng, đa số thể hiện vai trò gương mẫu, sửa chữa khuyết điểm sau khi kiểm điểm, nâng cao xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thể hiện vai trò tập trung, chỉ đạo, lãnh đạo chưa quyết liệt để giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Một số tiêu cực phát sinh phải xử lý, kỷ luật. Sự chuyển biến của một số cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm, phê bình chưa đáp ứng yêu cầu.

Thành lập tổ chuyên gia nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 25/6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã "đặt hàng" tổ nghiên cứu khoa học xây dựng đề án mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do PGS TS Nguyễn Thiện Tống (nguyên Giảng viên ĐH Bách khoa ĐH Quốc gia TP.HCM) làm tổ trưởng.

Tổ gồm các chuyên gia và cán bộ hàng không như ông Phan Tương (nguyên giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất), ông Lê Trọng Sành (nguyên trưởng phòng quản lý bay, sân bay Tân Sơn nhất), cựu phi công Nguyễn Thành Trung, TS Trần Tiến Anh (chủ nhiệm môn Kỹ thuật hàng không - trường Đại học Bách khoa), kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn…

Nhóm chuyên gia sẽ thu thập dữ liệu, luận chứng khoa học để thực hiện đề án như một nghiên cứu khoa học, báo cáo thành phố cuối tháng 7 và làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/san-bay-tan-son-nhat-qua-tai-can-tro-phat-trien-kinh-te-post758037.html