Sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng người về quê đón Tết

Lượng khách quốc tế đến và khách nội địa rời TPHCM chiều 20/1 tăng cao khiến sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng.

Đến 17h chiều 20/1, tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất chật cứng người đón chờ người thân về quê đón Tết.

Hình ảnh “biển người” đứng, ngồi la liệt bên trong sân bay khiến không gian khu vực nhà ga quốc tế chật chội, ngộp ngạt.

Cảnh chật cứng người ở nhà ga Tân Sơn Nhất

Chờ đón người thân về quê ăn Tết

Chăm chú vào bảng thông tin các chuyến bay quốc tế đến TPHCM

Không khí "căng thẳng" chờ đón giây phút gặp mặt người thân

Ngồi bệp giữa sảnh nhà ga chờ đợi. Ai ai cũng thể hiện sự mệt mỏi...

Trẻ em, người lớn vạ vật tại sảnh chờ sân bay

Trong khi đó, tại ga quốc nội lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục rời TPHCM để về quê đón Tết cũng tăng cao.

Trước quầy các làm thủ tục các hãng hàng không đông nghẹt người, rồng rắn làm thủ tục.

Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra phía bên trong khu vực soi chiếu an ninh. Các lực lượng nhân viên các hãng hàng không, nhân viên an ninh, hải quan phải làm việc không ngừng nghỉ.

Khu vực làm thủ tục của hãng hàng không Vietnam Airliness chật cứng người ở ga quốc nội

Hành khách rồng rắn làm thủ tục soi chiếu tại ga quốc nội

Theo đại diện lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất: Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 17.000 hành khách nhập cảnh ở cửa khẩu cảng hàng không quốc tế này, trong đó có lượng lớn bà con Việt kiều về đón tết.

Dự báo, trong những ngày cao điểm Tết vào tuần sau, lượng khách nhập cảnh tăng trên 20.000 lượt khách/ngày. Đặc biệt lượng khách đông rơi vào ngày 27 - 28 Tết. Khung giờ từ 10h-14h và 16h-24h là thời điểm các chuyến bay quốc tế hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất nhiều nên xảy ra cảnh đông nghẹt.

Trong khi đó, dự báo ngày 20/1 có hơn 39.000 người rời Sài Gòn trên 200 chuyến bay để về quê. Tiếp đó, con số hành khách sẽ tăng lên vào những ngày cận Tết.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/san-bay-tan-son-nhat-chat-cung-nguoi-ve-que-don-tet-353121.html