Samsung Việt Nam có tổng giám đốc mới

Lần thứ hai ông Shim Won Hwan trở lại Việt Nam để đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam...

Ông Shim Won Hwan, tân Tổng giám đốc Samsung Việt Nam.

Thông tin từ Samsung Việt Nam cho biết, Tập đoàn Samsung điện tử vừa chính thức bổ nhiệm ông Shim Won Hwan vào chức vụ Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, thay cho ông Han Myoung Sup.

Đây là lần thứ hai ông Shim quay trở lại Việt Nam. Trước đó ông từng là Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam trong thời gian từ 2010 - 2014.

Ông Shim Won Hwan sinh năm 1959 và đã có hơn 33 năm làm việc tại Samsung điện tử kể từ khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Kyungpook. Ông đã từng trải qua hàng loạt các vị trí quan trọng tại Samsung điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực nhân sự và quản lý, bao gồm vị trí Tổng giám đốc nhà máy Gumi (Hàn Quốc) từ năm 2015.

Tại Việt Nam, ông Shim Won Hwan sẽ là người lãnh đạo và phụ trách các lĩnh vực truyền thông, đối ngoại, EHS (môi trường, sức khỏe, an toàn), hành chính, và nhân sự của Samsung Việt Nam.

Ông Han Myoung Sup, người vừa hoàn thành nhiệm kỳ hai năm rưỡi tại Việt Nam với vai trò Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, sẽ trở về Hàn Quốc nhận nhiệm vụ mới.

Năm 2016, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 46,3 tỷ USD, xuất khẩu khoảng 40 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2015 (chiếm tới 22,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước) và tạo việc làm cho gần 137.000 lao động. Riêng hai nhà máy tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, doanh thu vẫn đạt trên 36 tỷ USD, sản phẩn được xuất khẩu tới 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung nhiều sang thị trường châu Âu, Mỹ…

Samsung Việt Nam cho biết, trong quý 2/2017, xuất khẩu của Samsung Việt Nam bắt đầu phục hồi, tăng trưởng trở lại, dự kiến đạt 11 tỷ USD.

Năm 2017, Samsung Việt Nam dự kiến phấn đấu đạt doanh thu 60 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50 tỷ USD, trong đó Samsung Display Việt Nam (SDV) sẽ xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD.

Samsung Việt Nam cũng cho biết hiện tập đoàn vẫn đang tiếp tục mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện tại Việt Nam, dự kiến đến cuối năm nay, số lao động sẽ nâng lên 150.000 người; tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của Samsung tại Việt Nam đạt khoảng 57%.

Thủy Diệu

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/samsung-viet-nam-co-tong-giam-doc-moi-20170517113934851.htm