Samsung Electronics tuyên bố tạm thời không chuyển sang hình thức công ty cổ phần

Tháng 11, Samsung Electronics tuyên bố sẽ cân nhắc chuyển sang hình thức công ty cổ phần để tăng giá trị cho cổ đông nhưng theo tuyên bố vừa đưa ra hôm nay, việc chuyển đổi này vẫn còn là mơ ước xa vời.

Giám đốc điều hành Samsung Electronics, ông Kwon Oh-hyun, phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Samsung Electronics ngày hôm nay cho biết họ muốn duy trì cơ cấu công ty như hiện nay, điều này khiến các nhà đầu tư đang kỳ vọng thay đổi hoàn toàn thất vọng, bởi nhiều người tin rằng sự thay đổi trong cơ cấu sẽ làm tăng giá trị thị trường của hãng sản xuất smartphone này.

Giám đốc điều hành Kwon Oh-hyun phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông: "Khi chúng tôi tính đến những ảnh hưởng tiêu cực của việc chuyển đổi sang công ty cổ phần, thì có vẻ là sự thay đổi này sẽ không được thực hiện". Gọi đây là một "quyết định rất quan trọng", ông cho biết công ty vẫn đang "xem xét một loạt các khía cạnh, bao gồm các vấn đề pháp lý và thuế."

Chaebol này đã tuyên bố vào tháng 11 rằng họ đang dự tính sẽ tăng giá trị cho cổ đông. Vào thời điểm đó, Samsung cho biết có thể phải mất ít nhất sáu tháng để nghiên cứu kế hoạch, bao gồm đánh giá các vấn đề chiến lược, hoạt động, tài chính, pháp lý, thuế và kế toán.

Ông Kwon đã không giải thích những ảnh hưởng tiêu cực được dự đoán là gì. Tuy nhiên, các quan chức của Samsung cho rằng rất khó để thúc đẩy sự thay đổi này khi Phó Chủ tịch Lee Jae-yong, lãnh đạo của công ty, đang bị giam giữ vì liên quan đế vụ bê bối hối lộ.

"Tình hình không tốt cho công ty tại thời điểm này," một người quản lý giấu tên của Samsung chia sẻ. "Sự vắng mặt của Lee là một trong những lý do khiến chúng tôi không thể theo đuổi một kế hoạch thay đổi như vậy."

Người thừa kế 48 tuổi của công ty đã bị truy tố và bắt giữ hồi tháng hai vì bị buộc tội chi 43,3 tỷ won để hối lộ bà Choi Soon-sil, một người bạn trung thành của cựu Tổng thống Park Geun-hye, nhằm thực hiện kế hoạch kế nhiệm của mình. Vụ án của ông đang được giải quyết tại tòa án Seoul.

Các nhà quan sát cho biết cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hàn Quốc là một lý do khác để chờ đợi. Tại thời điểm hiện tại, không thể dự đoán được chính sách của nhà lãnh đạo kế tiếp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các tập đoàn lớn của đất nước.

Theo ông Park Ju-gun, Chủ tịch của công ty cung cấp thông tin doanh nghiệp, CEO Source, Samsung cần phải hành động cẩn thận để thúc đẩy quá trình kế thừa, bởi "chính phủ mới có thể đến từ phía phe đối lập và cũng có thể sẽ không hài lòng".

"Samsung sẽ cần phải chờ đợi và xem xét cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng năm", ông nói.

Cải cách chaebol là một vấn đề trung tâm của các chiến dịch tranh cử. Các ứng cử viên đưa ra cam kết sẽ thuần thục Samsung và các tập đoàn khác bằng cách tăng cường quyền của các cổ đông nhỏ cũng như xem xét ảnh hưởng của các gia đình chủ sở hữu. Các ứng cử viên của Tổng thống cũng cam kết sẽ làm cho các tập đoàn trở nên minh bạch hơn và cắt đứt mối quan hệ thân mật của họ với những cơ quan nắm quyền lực chính trị của đất nước - một yếu tố chính dẫn đến việc buộc tội Tổng thống Park, người đã bị truất quyền tại văn phòng hồi đầu tháng này.

Cổ phiếu của Samsung C & T, cổ đông chính của Samsung Electronics với cổ phần 3,71%, giảm 7,27% xuống còn 127.500 won vào hôm nay sau công bố của ông Kwon. C & T dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự chuyển đổi của Samsung Electronics sang cơ cấu công ty cổ phần.

Cổ phiếu của chính Samsung Electronics cũng giảm 0,72% xuống còn 2.075.000 won. Chỉ số Kospi chuẩn giảm 0,17% xuống còn 2.168,95.

Lê Kiên (Theo NikkeiAsianReview)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/samsung-electronics-tuyen-bo-tam-thoi-khong-chuyen-sang-hinh-thuc-cong-ty-co-phan-150749.ict