Samsung được cấp bằng sáng chế điện thoại Galaxy gấp

Một bằng sáng chế mới của Samsung đã xuất hiện với nội dung xoay quanh về một chiếc điện thoại gấp, có tên mã đơn giản là "Thiết bị linh hoạt".

Hình ảnh thiết kế chiếc điện thoại được tiết lộ từ bằng sáng chế.

Nguyên mẫu chiếc điện thoại gấp của Samsung.

Trong những tuần vừa qua, có rất nhiều tin đồn nổi lên xung quanh một chiếc điện thoại gấp của Samsung. Giới phân tích thì lặp lại rằng việc sản xuất màn hình OLED linh hoạt thế hệ thứ 6 cho chiếc điện thoại gấp này sẽ bắt đầu trong nửa sau năm 2017 tại cả Samsung và LG, và thiết bị sẽ ra mắt vào khoảng thời gian trước cuối năm sau.

Dựa trên một bằng sáng chế mà Samsung mới đệ trình gần đây, chúng ta có thể biết được chiếc điện thoại có thể bẻ cong này trông như thế nào – một thiết bị thuôn dài có cơ chế bản lề tự động kiểu Surface Book có thể gấp lại ở giữa để trở thành một chiếc điện thoại gập. Bằng sáng chế này tiết lộ khá chi tiết về thiết bị gập của Samsung nên chúng tôi nghi ngờ rằng công ty đã đi đến phần cuối của giai đoạn thiết kế ý tưởng.

Tiếp theo, một bằng sáng chế khác của Samsung lại xuất hiện cũng về một chiếc điện thoại gấp, có tên mã đơn giản là Thiết bị linh hoạt. Tấm bằng sáng chế mô tả một thiết bị gấp với cơ chế bản lề, đi kèm các camera có thể tháo rời, trông khá hấp dẫn (xem hình). Camera sau trang bị 2 ống kính, một trong số đó có zoom quang học.

Trong hình ảnh là nguyên mẫu của chiếc điện thoại gấp kể trên của Samsung, song bức ảnh có độ phân giải quá thấp để có thể xác thực. Để biết từ khâu thiết kế đến lúc sản phẩm thật ra đời, mức độ thay đổi so với bản thiết kế là bao nhiêu, chúng ta vẫn phải chờ xem. Song sẽ không lâu đến mức tới nửa cuối năm 2017, từ giờ tới đó, chúng ta sẽ được biết nhiều thông tin thú vị rò rỉ.

Cẩm Thịnh theo Phonearena

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/samsung-duoc-cap-bang-sang-che-dien-thoai-galaxy-gap-a308912.html