Samsung đã có sức ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam?

Tờ Dân trí thừa nhận, nền kinh tế Việt Nam "trông" vào Samsung rất nhiều vì chỉ mỗi Samsung đã góp 20% vào kim ngạch xuất khẩu nước ta.

Từ thiệt hại của Samsung , nhiều ý kiến đặt ra, xuất khẩu của Việt Nam có đang phụ thuộc quá nhiều vào Samsung nói riêng và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói chung? Một chuyên gia của quỹ VinaCapital đã gọi đây là rủi ro khi bỏ hết trứng vào một giỏ. Nhưng rủi ro này hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, nếu không có FDI, làm sao tính chuyện học kinh nghiệm, tích lũy vốn để hình thành dây chuyền sản xuất hoàn toàn của Việt Nam. Thế nên, chuyện phụ thuộc xuất khẩu vào doanh nghiệp ngoại là điều tất yếu trong giai đoạn đang còn chập chững lớn của doanh nghiệp nội.

Và trong thời điểm doanh nghiệp mới chỉ mon men cung ứng được 8-9% linh phụ kiện cho Samsung, vẫn rất cần "ông lớn" này khỏe mạnh để vừa mang lại giá trị xuất khẩu, vừa tạo áp lực phát triển cho các doanh nghiệp của Việt Nam.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/samsung-da-co-suc-anh-huong-the-nao-den-kinh-te-viet-nam-20161018105407681.htm