Samsung chơi lớn trong lĩnh vực dược phẩm

Tập đoàn công nghệ Samsung đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh mới - dược phẩm.

Một cửa hàng Samsung ở Seoul (Ảnh: Lee Jin-man / AP)

Tạm gác mảng điện thoại thông minh và máy tính bảng sang một bên, Samsung vừa công bố về sản phẩm thuốc viêm khớp của họ là một bước tiến gần hơn với lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm đã được phê duyệt. Sự kiện này đã mở đường cho sản phẩm thuốc đầu tiên của gã khổng lồ công nghệ thuận lợi tiến vào thị trường Hoa Kỳ.

Samsung đang tìm cách tung ra một phiên bản của Remicade, một loại thuốc hiện đang được Johnson & Johnson phân phối. Đây sẽ là một loại thuốc sinh học có sự “tương tự” về cả cấu trúc và tác động cao với một thuốc sinh học khác đã dược FDA phê duyệt (hay còn gọi là thuốc so sánh), được cung cấp ở một mức giá thấp hơn so với thuốc gốc ban đầu.

Ngành công nghiệp thuốc và dược phẩm còn khá mới mẻ với Samsung. Kể từ năm 2011, tập đoàn này đã đầu tư hàng tỷ đô cho các công ty dược phẩm của họ dưới tên gọi Samsung Bioepis, trong đó tập trung vào các loại thuốc so sánh và Samsung Biologics, chuyên sản xuất các loại thuốc ban đầu đã được phát triển bởi các tập đoàn khác.

Sự lựa chọn của Samsung khi đa dạng hóa đầu tư vào một ngành công nghiệp khác đại diện cho sự thay đổi trong trọng tâm của tập đoàn vốn chuyên doanh về lĩnh vực phần cứng. Hướng đầu tư của Samsung dường như đã được đền đáp xứng đáng, họ hiện đang sở hữu một bản sao của thuốc Pfizer Enbrel chuyên dùng cho bệnh nhân mắc chứng viêm khớp dạng thấp, và sản phẩm thuốc này có sẵn tại thị trường châu Âu.

Một nhà máy dược phẩm của Samsung (Photo: genk.vn)

Samsung không chỉ là tập đoàn công nghệ lớn duy nhất “nhúng tay” vào một “chiếc bánh” khác. Gã khổng lồ sở hữu công cụ tìm kiếm siêu việt bậc nhất Google cũng đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Sau khi thỏa thuận với Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang để mua và bán năng lượng, Google đã được thu mua năng lượng gió và mặt trời từ khắp nơi trên thế giới. Thương vụ mua bán mới nhất của hãng là với một trang trại gió ở Kenya dự kiến sẽ đưa vào hoạt động 365 tuabin gió, và trở thành tập đoàn thứ 22 đầu tư vào năng lượng tái tạo từ năm 2009.

Một ông lớn khác - Canon nổi tiếng nhất với sản phẩm máy ảnh máy in và máy photo, vừa giành được quyền độc quyền mua thiết bị y tế từ tay Toshiba –một ông lớn khác trong lĩnh vực sản xuất phần cứng. Sau một quá trình đấu giá cạnh tranh, Canon đã trúng thầu Toshiba Medical Systems, một công ty con của tập đoàn Toshiba chuyên sản xuất các loại máy chụp CT, X-quang và máy MRI. Canon đã làm việc tập trung và mở rộng lĩnh vực các máy phục vụ y tế trong thời điểm mà nhu cầu về máy ảnh cao cấp đang được thay thế bởi các thiết bị điện thoại thông minh.

Đối với những tập đoàn mong muốn mở rộng, chiến lược đa dạng hóa là một cách nhanh chóng để chuyển dịch cơ cấu kinh doanh trong một thị trường. Samsung là một trong những tập đoàn đang có sự dịch chuyển với tốc độ vừa đủ trong một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Minh Anh (Theo washingtonpost)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.gov.vn/sites/vi-vn/details/8/cua-so-bon-phuong/147038/samsung-choi-lon-trong-linh-vuc-duoc-pham.aspx