Samsung bị điều tra do làm ăn mờ ám với người bạn của Tổng thống Hàn Quốc

Sáng sớm nay (8/11), các công tố viên Hàn Quốc đã bất ngờ đột kích và tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Samsung Electronics tại Seoul.

Công tố viên Hàn Quốc khám xét trụ sở của Samsung Electronics tại Seoul. Ảnh: Lexpansion

Hành động này là một phần trong chiến dịch điều tra vụ bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người bạn Choi Soon-Sil của bà.

Được biết, các công tố viên đã đột kích vào trụ sở của Samsung Electronics tại Seoul vào sáng sớm nay (8/11) sau những cáo buộc cho rằng tập đoàn này đã cung cấp và hỗ trợ ưu đãi tài chính bất hợp pháp cho con gái của bà Choi.

Samsung bị nghi là đã gửi 3.500.000.000 Won (khoảng 3.000.000 USD) cho một công ty thuộc sở hữu của bà Choi và con gái dưới danh nghĩa hỗ trợ cho quỹ đào tạo cưỡi ngựa tại Đức.

Hiện các công tố viên đang tìm kiếm những dữ liệu để điều tra ra việc liệu có hay không sợi dây liên kết mờ ám trong việc kinh doanh giữa Samsung với Korea Equestrian Federation.

Tất cả các bên liên quan đến thời điểm này đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc khám xét trên.

Minh Luân (Theo Yonhap)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/samsung-bi-dieu-tra-do-lam-an-mo-am-voi-nguoi-ban-cua-tong-thong-han-quoc-d49411.html