Samson lập cú đúp, Hà Nội vùi dập HAGL không thương tiếc

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson lập cú đúp giúp Hà Nội FC đánh bại đội khách Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0.

Không như những phát biểu trước trận của HLV Chu Đình Nghiêm , Quang Hải vẫn đá chính ngay từ đầu để tái đấu Công Phượng. Tuy nhiên Hà Nội lại vắng tiền vệ trụ Duy Mạnh và Thái Quý được bố trí đá thay cựu tuyển thủ quốc gia này. Về phía HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ tạo ra 1 sự thay đổi so với trận thua Hải Phòng vòng 2, khi Châu Ngọc Quang đá thay Hồng Duy chấn thương.

Hoàng Vũ Samson ghi cú đúp giúp Hà Nội dễ dàng đánh bại HAGL.

Với lực lượng vượt trội, Hà Nội tạo ra thế trận áp đảo so với đội khách HAGL. Đội chủ nhà nhanh chóng cụ thể hóa sự lấn lướt bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 9. Alvaro là người thực hiện đường treo bóng vào vòng cấm để Gonzalo đánh đầu làm tường cho Hoàng Vũ Samson. Cầu thủ nhập tịch này đã thực hiện tình huống sút bóng bằng chân trái vào góc gần, tung lưới thủ môn Vĩnh Lợi.

Bị dẫn bàn nhưng HAGL không thể triển khai thế trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải căng sức chống đỡ những pha hãm thành liên tiếp từ các cầu thủ chủ nhà. Quang Hải, Gonzalo hay Samson tạo ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, đáng tiếc họ không thể ghi thêm bàn thắng.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, HAGL mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên. Đức Lương là người thực hiện đường tạt bóng như đặt để A Hoàng đánh đầu. Tình huống phối hợp của hai hậu vệ cánh HAGL đã không gây ra quá nhiều khó khăn cho thủ môn Anh Đức.

Ngay đầu hiệp 2, Hoàng Vũ Samson tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Chân sút này loại bỏ cả Hồng Duy và Fehr trong tình huống lập bập để nhẹ nhàng sút tung lưới Vĩnh Lợi.

Tiếp đà hưng phấn, Alvaro Silva ghi bàn thắng thứ 3, dập tắt cơ hội có điểm của đội khách. Những phút tiếp theo, hai đội tạo ra thêm một số cơ hội rõ nét nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi thêm. Đánh bại HAGL, Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch, còn HAGL vẫn chưa giành được điểm số nào sau 3 trận.

Ghi bàn

Hà Nội: Hoàng Vũ Samson (9, 48), Alvaro Silva (58)

Đội hình ra sân

Hà Nội: Anh Đức, Đại Đồng, Ngọc Đức, Thành Lương, Văn Kiên, Quang Hải, Gonzalo, Samson, Thái Quý, Silva, Hùng Dũng.

HAGL: Vĩnh Lợi, Đông Triều, Fehr, Tăng Tiến, Văn Thanh, Ngọc Quang, Ideguchi, Đức Lương, A Hoàng, Văn Toàn, Công Phượng.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 3 V-League 2017.

Bảng xếp hạng V-League 2017.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 19:10 18/01/2017

Tin liên quan

Học Barcelona, CLB Sài Gòn có ê-kip in ấn chuyên nghiệp trận Derby Sài thành

Bầu Đức: Sau tất cả...

‘Chúng tôi tuyển ngoại binh đẹp và giỏi để kéo khán giả'

HLV Alain Antoine: “Sài Gòn mạnh, nhưng TP.HCM đủ sức giành chiến thắng”

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/samson-lap-cu-dup-ha-noi-vui-dap-hagl-khong-thuong-tiec-d377147.html