Sai sót của Bộ luật Hình sự: Quốc hội nhận trách nhiệm

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV chiều 19/7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, với những sai sót của Bộ luật Hình sự phải dừng thi hành, Quốc hội nhận trách nhiệm và sẽ xem xét, đánh giá cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan, không né tránh….

"Sau khi xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan ở từng quy trình một cách công minh, không né tránh gì cả”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Xem xét trách nhiệm, không né tránh

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, nhưng khi chưa có hiệu lực đã phải dừng để xem xét sửa hơn 90 điều là một sự đáng tiếc.

“Việc sửa này không phải do quy trình làm không đúng. Nhiệm kỳ Quốc hội XIII đã ban hành 107 bộ luật, trong đó Hiến pháp rất lớn được đánh giá rất cao. Chỉ có Bộ luật Hình sự sai nhiều, còn 106 bộ luật khác cũng có sai sót nhưng nhỏ, không đáng kể”, ông Phúc nói.

Bộ luật Hình sự 2015 được xây dựng theo Luật ban hành văn bản cũ, còn từ 1/7 sẽ thực hiện theo Luật ban hành văn bản mới, vị Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, sẽ có những tốt hơn.

“Quốc hội nhận trách nhiệm điều này. Sau khi xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan ở từng quy trình một cách công minh, không né tránh gì cả”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Hiện nay, các cơ quan đang tiến hành rất khẩn trương để rà soát, thẩm tra và huy động lớn các nhà lập pháp để sửa đổi Bộ luật Hình sự. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến nhanh nhất sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2.

Chính phủ báo cáo vụ Formosa gửi ĐBQH

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sẽ dành phần lớn thời gian để xem xét, quyết định công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước.

Theo ông Phúc, để giúp cho đại biểu mới về thông tin các ứng viên sẽ được Quốc hội bầu, Ban công tác đã chuẩn bị nhiều hồ sơ của những người được giới thiệu, phê chuẩn hơn và dành nhiều thời gian cho các đại biểu nghiên cứu nhiều hơn.

Tiếp đó là có giải trình thấu đáo, vừa qua cũng giao cho các ứng viên rà soát lại hồ sơ của mình để không đảm bảo thiếu sót.

Về việc Chính phủ có báo cáo Quốc hội tại kỳ họp này về vấn đề Formosa không, ông Phúc cho biết, Chính phủ đã có những chuẩn bị về báo cáo liên quan đến Formosa gửi đến các ĐBQH. Còn việc xử lý các cá nhân có liên quan, Chính phủ sẽ có những xem xét sau khi đánh giá nguyên nhân, hậu quả.

ĐB bãi nhiệm là doanh nhân chỉ là ngẫu nhiên

Trước băn khoăn về việc các đại biểu bị bãi nhiệm thời gian qua đều là doanh nhân (bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà Châu Thị Thu Nga, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, ông Trịnh Xuân Thanh) ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, "chỉ là ngẫu nhiên"

“Khóa XIII rơi vào 2 doanh nhân nữ, khóa XIV mở màn 1 doanh nhân là nữ. Còn ông Trịnh Xuân Thanh xuất thân cũng là doanh nhân. Quốc hội là của dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của dân nên phải có đủ thành phần, những đại biểu này cũng được dân giới thiệu, qua các vòng hiệp thương…”, ông Hạnh Phúc nói.

Trước những trường hợp này, theo ông Phúc khi sửa đổi Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp sẽ có chế tại cụ thể hơn cũng như khắc phục những tồn tại trong quá trình giới thiệu, hiệp thương.

“Trong tổng kết công tác bầu cử đã có tiếp thu từ báo cáo của 63 địa phương để tới đây nhiệm kỳ khóa XIV sẽ sửa đổi Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, trong đó có cả việc sửa đổi 3 vòng hiệp thương để chất lượng đại biểu tốt hơn”.

Liên quan đến vụ việc ông Trần Khắc Tâm (ĐBQH khóa XIII) có đơn khiếu nại về việc lãnh đạo huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành đảng bộ huyện trước ngày bầu cử, định hướng lãnh đạo các xã, thị trấn hướng dẫn cử tri không bầu cho ông mà bầu cho hai người khác, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tối cáo, các cơ quan chức năng đã xem xét kỹ lưỡng.

Theo đó, có 2 đơn thư, một là đơn thư của ông Tâm và một đơn tố cáo ông Tâm. Kết quả, bản thân ông Tâm đã thừa nhận có sai, đồng thời thừa nhận những vấn đề mà ông Tâm tố cáo là không có cơ sở.”

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/sai-sot-cua-bo-luat-hinh-su-quoc-hoi-nhan-trach-nhiem_t114c67n106406