Sai phạm tiền tỉ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Cơ quan chức năng đề nghị kiểm điểm đối với lãnh đạo cùng một số cá nhân tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang vì để xảy ra nhiều sai phạm với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Ngày 5-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có thông báo về kết luận sai phạm đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân ông Nguyễn Đông Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang.

Theo đó, qua kiểm tra đã phát hiện việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng , lãng phí của nhà trường còn hạn chế. Cùng với đó, trong công tác điều hành tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản, các nguồn kinh phí do đơn vị quản lý còn nhiều thiếu sót, sai phạm với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.

Để xử lý những sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kiến nghị thu hồi, nộp về nguồn kinh phí của nhà trường hơn 2,7 tỉ đồng và xuất toán nộp ngân sách nhà nước gần 1,3 tỉ đồng. UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân Hải. Những cá nhân bị đề nghị kiểm điểm theo quy trình trong vụ việc này, gồm: bà Võ Thị Xinh (nguyên hiệu trưởng), bà Trương Thanh Thủy (phó hiệu trưởng), ông Văn Thành Thảo (kế toán trưởng, trưởng phòng tài vụ), ông Nguyễn Văn Thống (Trưởng Phòng Thiết bị - Quản trị), ông Dương Minh Triều (nhân viên Phòng Thiết bị - Quản trị kiêm cán bộ kỹ thuật thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng).

Tin-ảnh: T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/sai-pham-tien-ti-tai-truong-cao-dang-cong-dong-kien-giang-20161204231304598.htm