Sai phạm ở BV Nhi Hải Dương có thể xử lý hình sự tội tham ô tài sản

Nhiều chuyên gia pháp lý chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nếu chứng minh được chủ đầu tư thông đồng, nâng giá vật tư, nhằm trục lợi thì có thể xử lý hình sự về tội tham ô tài sản.

Mảng tối trong xây dựng cơ bản

Sau khi đọc loạt bài về bệnh viện Nhi Hải Dương trên báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Văn An - Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang cho rằng, hành vi cố tình mua vật tư giá cao hơn so với thị trường hay còn gọi là “rút ruột” công trình, diễn ra tương đối phổ biến trong nhiều công trình xây dựng của Nhà nước. Chính vì vậy, mới có đơn vị thẩm định giá để hạn chế tiêu cực trong lĩnh vực này.

Luật Giá và Nghị định 89/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá nghiêm cấm các hành vi cố tình thẩm định giá sản phẩm sai lệch (cao hơn giá thị trường) để trục lợi.

“Tại bệnh viện Nhi Hải Dương, nếu chứng minh được việc đẩy giá vật tư lên cao do lỗi cố ý, mục đích nhằm trục lợi cá nhân của các bên tham gia, đặc biệt là chủ đầu tư, thì đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản theo điều 278 Bộ luật Hình sự. Những người liên quan đến sai phạm, được hưởng lợi từ hành vi vi phạm pháp luật đều là đồng phạm trong vụ án”, luật sư An đưa quan điểm.

Ngoài ra, luật sư An còn đặt dấu hỏi lớn, khi có thông tin của dư luận, cơ quan chức năng phải vào cuộc, thanh kiểm tra, nếu có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Trên cơ sở xác minh, cơ quan công an xử lý theo pháp luật. Đằng này, báo chí đã cung cấp thông tin, UBND tỉnh Hải Dương là cơ quan cấp vốn xuống công trình bệnh viện Nhi Hải Dương phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát công trình lại né tránh làm việc với báo chí?!

“Xét về góc độ quản lý hành chính, UBND tỉnh Hải Dương phải có trách nhiệm kiểm tra, trả lời cơ quan báo chí”, luật sư Trần Văn An nhấn mạnh.

Tỉnh ủy Hải Dương liệu có biết được sai phạm nghiêm trọng tại bệnh viện Nhi Hải Dương?

Điếc không sợ súng

Mới đây, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (trục lợi bảo hiểm, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng). Cáo trạng chỉ rõ, công ty CP dịch vụ y tế Nguyễn Bỉnh Khiêm (trước dây là phòng khám đa khoa Nguyễn Bỉnh Khiêm) được phép khám chữa bệnh ban đầu thanh toán bảo hiểm.

Những kẻ khoác áo blu trắng bị đưa ra trước vành móng ngựa vì có hành vi làm giả chứng từ (làm hồ sơ khám chữa bệnh giả xem kẽ vào các hồ sơ khám chữa bệnh thật), chiếm đoạt tiền thanh toán bảo hiểm xã hội Hải Phòng. Kết cục của hành vi phạm pháp là các bị cáo phải trả lại tiền chiếm đoạt trái phép và lĩnh mức án từ 18 tháng tù treo đến 5 năm tù.

Nhìn từ vụ án này, luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn luật sư TP Hà Nội) liên tưởng đến thông tin tố cáo: “Trong năm 2015, đặc biệt vào tháng 11/2015, tại bệnh viện Nhi Hải Dương có một số dấu hiệu làm giả hồ sơ bệnh nhân để trục lợi bảo hiểm y tế xã hội?” đăng trên báo Người Đưa Tin.

Luật sư Thu nêu quan điểm: “Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, đặc biệt là cơ quan công an cần sớm vào cuộc, kiểm tra nội dung tố cáo này. Nếu tố cáo sai, thì minh oan cho các bác sỹ trong bệnh viện. Ngược lại, nếu thông tin đúng, đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo hướng buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhìn ở góc độ trục lợi bảo hiểm, luật sư Thu cho rằng, Luật Bảo hiểm xã hội chủ yếu là xử phạt hành chính, nên không có tính răn đe. Chính vì vậy, các đối tượng vi phạm không sợ, vẫn nhắm mắt làm liều. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm những kẻ trục lợi bảo hiểm, nguy cơ tăng bội chi là điều khó tránh khỏi.

Luật sư Thu dẫn chứng: “Báo chí đưa tin, 8 tháng đầu năm 2016, tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thu được 28.220 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi khám chữa bệnh là 30.372 tỷ đồng, vượt quỹ khám chữa bệnh gần 3.404 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước”.

Với những khuất tất tại bệnh viện Nhi Hải Dương, dư luận đòi hỏi cơ quan chức năng trong tỉnh Hải Dương cần sớm vào cuộc, làm rõ có hay không sai phạm tại bệnh viện này?

Báo Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sai-pham-o-bv-nhi-hai-duong-co-the-xu-ly-hinh-su-toi-tham-o-tai-san-a303541.html