Sài Gòn sẽ có mưa trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt mưa dông trong dịp nghỉ lễ 2/9. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 29, 30/8, Bắc Bộ có nắng cục bộ, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến ở mức 31-34 độ C. Trong các ngày 31/8 và 1/9, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại nhiều nơi tăng lên chạm nền nắng nóng nhẹ, với mức nhiệt là 35 độ C.

Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ (ngày 2-4/9), Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông trở lại, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết cực đoạn có thể xuất hiện trong cơn dông như: Tố lốc, lũ quét ở miền núi, sét đánh… Hình thái thời tiết này cũng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trong những ngày nghỉ lễ 2/9.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Hà Nội sẽ có mưa dông trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Lê Hiếu

Chuyên gia khí tượng cũng cho biết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ tại Tây Nguyên không quá cao với mức nhiệt trong khoảng 23-32 độ C. Khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ 24- 34 độ C.

Thời tiết các địa điểm du lịch trên cả nước dịp nghỉ lễ, từ ngày 2 đến ngày 4/9:

Hạ Long (Quảng Ninh) mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27-30 độ C. Hải Phòng xuất hiện mưa dông vài nơi nhiệt độ 23-30 độ C. Hà Nội cũng xuất hiện mưa dông, nhiệt độ 25-31 độ C. Sa Pa (Lào Cai) có mưa rào, nhiệt độ 27-31 độ C.

Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An) có mưa nhẹ, nhiệt độ 26-31 độ C.

TP Đà Nẵng ngày nắng, có lúc nắng nóng, nhiệt độ 28-35 độ C. Nha Trang, ngày nắng, có lúc có mưa, nhiệt độ 27-34 độ C.

Trong dịp Quốc khánh, TP HCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ 26-33 độ C. TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa, nhiệt độ 15-26 độ C.

TP HCM sẽ có mưa trong dịp Quốc khánh. Nguồn: NCHMF.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sai-gon-se-co-mua-trong-dip-nghi-le-quoc-khanh-post678000.html