Sài Gòn ngập nặng vì mưa lớn kết hợp đỉnh triều

Mưa lớn trùng vào thời điểm triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường tại Sài Gòn lúc tan tầm ngập nặng, giao thông kẹt cứng, nhiều xe chết máy.

Chiều 17/10, triều cường ở hệ thống sông, rạch khu vực Sài Gòn tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường. Đặc biệt tại khu vực quận 7, các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn... ngập sâu. Triều cường đạt đỉnh đúng thời điểm tan tầm khiến giao thông ở khu vực này ùn tắc. Trong ảnh là triều cường bắt đầu dâng cao từ khoảng 16h chiều 17/10 trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM). Ảnh: Lê Trai.

Một số tiểu thương buôn bán dọc đường Trần Xuân Soạn, quận 7 bỏ hàng lên ghe ngồi chờ nước rút tối 17/10. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh vào khoảng ngày 17 và 18/10. Ảnh: Lê Trai.

Anh Tuấn đang câu cá thấy người dắt bộ trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 vì ngập đã phụ sửa xe giúp. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và đạt đỉnh vào khoảng ngày 17 và 18/10 (ngày 17 và 18/9 Âm lịch). Ảnh: Lê Trai.

Triều cường đã khiến đường Trần Xuân Soạn và kênh Tẻ, quận 7, TP.HCM hòa làm một. Ảnh: Trương Khởi.

Nước trào lên ồ ạt ở một miệng cống trên đướng Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức. Đỉnh triều trong chiều tối 17/10 tại các trạm có khả năng đạt mức như sau: Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,63–1,68 m (cao hơn báo động 3 từ 0,13–0,18m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5–7h và từ 17–19h. Ảnh: Tùng Tin.

Triều cường cũng gây ngập nặng ở khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Lương Định Của, Quốc Hương (quận 2). Đặc biệt khu vực này ngập sâu hơn dự kiến do kết hợp cơn mưa lớn vào chiều nay. Trong ảnh Chị Trinh (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh) sợ cháu đêm không ngủ được do muỗi, ẩm lạnh nên mang theo đồ đạc tới nhà bà con gần đó. Ảnh: Lê Quân.

Tại các quận phía Đông của TP.HCM như 2, 9, Thủ Đức mưa xối xả khiến các tuyến đường Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Linh Trung, Quốc lộ 13 ngập sâu trong nước. Mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, nhiều tuyến đường nhỏ, hẻm nước chảy khá mạnh, ngập cục bộ. Ảnh: Lê Quân.

Trong đợt triều cường lớn nhất năm này các tuyến đường ngập Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), các tuyến đường ngập nhẹ hơn đường Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội... Ảnh: Lê Quân.

Nhiều khu phố tại quận Bình Thạnh nước đã dâng tới mép cửa. Ảnh: Lê Quân.

Đồ đạc của một hộ dân trong khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM được chất lên cao. Ảnh: Lê Quân.

Chiếc xe đạp thành điểm cao để chất giày dép cho khỏi ướt trong nhà một hộ dân ở Thanh Đa, Bình Thạnh. Ảnh: Lê Quân.

Nước lênh láng trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức. Đây là con đường thường xuyên ngập mỗi khi có triều cường. Ảnh: Lê Quân.

Một đoạn đường sắt Bắc - Nam qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bị ngập. Ảnh: Lê Quân.

Thủy triều khiến nhiều đường phố Sài Gòn thành sông. Tại đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức nhiều đoạn nước ngập mênh mông. Ảnh: Lê Quân.

Nhiều xe máy trước sân chung cư 537 đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh bị ngâm trong nước gần lút bánh xe .

Tương tự hôm qua 16/10, chân cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội tiếp tục ngập sâu. Ảnh: Tùng Tin.

Nhiều xe chết máy, dẫn bộ trên xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu Rạch Chiếc. Ảnh: Tùng Tin.

Mưa ngập tạo nước chảy xiết trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức. Ảnh: Tùng Tin.

Sinh viên che dù đợi xe buýt trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức. Ảnh: Tùng Tin.

Nhóm PV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-pho-sai-gon-ngap-nang-vi-mua-lon-ket-hop-dinh-trieu-post690437.html