Sài Gòn năm 1969 trong ảnh của David Staszak (2)

Chợ Bến Thành, chùa Xá Lợi, nhà thờ Thị Nghè... là những hình ảnh thân thương về Sài Gòn năm 1969 trong loạt ảnh của cựu binh Mỹ David Staszak.

Quảng trường Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành, Sài Gòn năm 1969.

Chợ Bến Thành với cầu vượt bộ hành dẫn sang bùng binh Quách Thị Trang.

Nhà số 48 đường Hồng Bàng ngày nay.

Góc đường Pasteur - Hàm Nghi, cạnh Tòa đại sứ Đài Loan.

Giấc ngủ của người lái xích lô Sài Gòn trên đường Hàm Nghi.

Chùa Bà Thiên Hậu của người Hoa ở Chợ Lớn.

Trong chùa Bà Thiên Hậu.

Trong chùa Bà Thiên Hậu.

Xường đúc trên đường Trần Hưng Đạo.

Bên ngoài ga xe lửa Sài Gòn.

Em bé trên chiếc xe Vespa.

Đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) với Dinh Độc Lập ở phía cuối.

Dinh Độc Lập.

Dinh Độc Lập.

Tòa Đại sứ Campuchia ở góc đường Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng (Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu).

Tháp kỷ niệm Hòa thượng Thích Quảng Đức ở góc Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng.

Tòa Đại sứ Mỹ trên đại lộ Thống Nhất.

Tháp chuông nhà thờ Thị Nghè.

Cổng chùa Xá Lợi.

Tượng Phật chùa Xá Lợi.

Tháp chùa Xá Lợi.

Công viên ở góc đường Pasteur - Gia Long (Lý Tự Trọng).

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sai-gon-nam-1969-trong-anh-cua-david-staszak-2-770706.html