Sài Gòn đón đợt nắng nóng trên 35 độ C

Tuần tới, Sài Gòn sẽ có đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Đồng thời, trời khó có mưa do mây đối lưu bị hạn chế nên thời tiết oi bức, khó chịu.

Trao đổi với Zing.vn, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết những ngày qua, TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã xuất hiện nắng nóng.

Mức nhiệt của đợt nắng nóng này thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, Đồng Phú (Đồng Xoài, Bình Phước) là nơi có nhiệt độ cao nhất đợt này, gần 37 độ C vào ngày 11/4.

Ông Quyết dự báo tuần tới, tại TP.HCM, thời tiết ban ngày trời ít mây, nắng nhiều, khó có khả năng mưa nên nhiệt độ ban ngày sẽ cao. Nhiệt độ cao nhất ở các quận trung tâm TP.HCM đạt mức 35 độ C.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này là vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ khá mạnh bị nén về phía nam. Áp cao cận nhiệt đới bao trùm khu vực Nam Bộ hoạt động ổn định, làm hạn chế không cho mây đối lưu phát triển.

Theo chuyên gia này, từ cuối tháng 4, tình hình thời tiết tại Nam Bộ diễn biến phức tạp. Khoảng tuần đầu và giữa tháng 5, Nam Bộ sẽ bắt đầu mùa mưa. Ngoài những ngày nắng nóng, sẽ xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa, nhất là vào chiều tối. Mưa rào có thể kèm dông, lốc, gió giật mạnh, thậm chí có mưa đá.

'Từ nay đến cuối tháng 4, miền Đông và Tây Nam Bộ cùng TP.HCM duy trì nhiều ngày có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ C, thậm chí cao hơn. Đồng thời, có những trận mưa rào kèm dông mạnh, lốc, gió giật mạnh hay mưa đá', ông Quyết dự báo.

Diễn tiến thời tiết và nhiệt độ TP.HCM trong 5 ngày tới. Đồ họa: Hoàng Như.

Bên cạnh những dự báo về diễn biến nắng nóng, thời tiết nguy hiểm tại Nam Bộ, ông Quyết chia sẻ những cảnh báo cho người dân trước sự biến đổi phức tạp của thời tiết.

Vị phó trưởng phòng cho rằng thời tiết nắng, không mưa, độ ẩm không khí thấp, lượng bốc hơi cao và gió nhẹ sẽ khiến người dân Nam Bộ cảm giác oi bức, cơ thể nhanh bị mất nước dẫn đến mệt mỏi.

Đây cũng là thời điểm cường độ bức xạ mạnh, bức xạ UV ở mức cao sẽ gây tổn thương da (cháy da), hại mắt khi tiếp xúc trực tiếp với bức xạ mặt trời.

'Thời tiết oi bức dễ bị say nắng, cơ thể háo nước nên mọi người thường có thói quen sử dụng nước lạnh, kèm đá hoặc sử dụng máy lạnh đặt chế độ nhiệt quá thấp ngay khi vừa ở ngoài nắng vào.

Thói quen này khiến mọi người rất dễ bị cảm, viêm họng và mắc các bệnh về hô hấp, nhất là trẻ em. Trời nắng còn dễ làm thức ăn ôi thiu nên cần chú ý bảo quản, chọn thức ăn bảo đảm, hợp vệ sinh để tránh bị ngộ độc thực phẩm', thạc sĩ Quyết khuyến cáo.

Theo Hoàng Như/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/sai-gon-don-dot-nang-nong-tren-35-do-c.html