Sài Gòn có thể nắng rát da suốt một tuần

Chưa vào thời kỳ nóng nhất, song TP HCM và các tỉnh Nam Bộ nắng liên tục trong 7 ngày nữa, người đi đường sẽ thấy rát da do tình trạng bêtông hấp thu nhiệt "phát" ngược trở lại.

Ngày 13/4, Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết, những ngày qua TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ rất nóng do vùng áp thấp nóng đang bị nén về phía Nam.

Nhiệt độ cao nhất khu vực xảy ra tại Đồng Xoài (Bình Phước) - gần 37 độ C vào ngày 9/4; trung tâm Sài Gòn khoảng 34-35 độ C.

Vào cao điểm, nhiệt độ ngoài trời tại TP HCM có thể đạt 39 độ C.

Kịch bản thời tiết này vẫn diễn ra trong ít nhất một tuần nữa. TP HCM ít mưa, nắng nóng có thể đạt 36 độ C. "Dù đây chưa phải là thời kỳ nắng nóng nhất ở Nam Bộ nhưng tại các đô thị người dân có cảm giác nắng, bỏng rát da thịt do có nhiều bêtông hấp thu nhiệt phát ngược trở lại môi trường", ông Quyết nói.

Theo nhận định xu hướng thời tiết của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ đầu năm đến nay nền nhiệt trung bình trên toàn địa bàn hầu hết đều cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm 0,5-1,2 độ C.

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam Bộ. Các đợt nắng nóng sẽ xảy ra chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP HCM, phổ biến 37-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Còn nhiệt độ ở các tỉnh miền Tây khoảng 35-37 độ C.

Cơ quan dự báo cũng cho biết, năm nay mùa mưa có thể đến muộn hơn mọi năm (khoảng ngày 5-15/5).

Theo Hữu Nguyên/VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/sai-gon-co-the-nang-rat-da-suot-mot-tuan-158553/