Sài Gòn: 2 bình khí lạ xả mùi hôi nồng nặc trên tuyến nội ô

Nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC TP HCM đã kịp thời cô lập 2 bình khí lạ, phát mùi nồng nặc gây ngộp thở... bị bỏ ven đường Phạm Văn Đồng.

Đến tối ngày 25/4, Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) đã cô lập kịp thời chất độc bốc mùi hôi nồng nặc phát ra 2 bình nghi chứa khí lạ và lập biên bản vụ việc, bàn giao hiện trường cho cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM, tiếp tục làm rõ.

Đến tối ngày 25/4, Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) đã cô lập kịp thời chất độc bốc mùi hôi nồng nặc phát ra 2 bình nghi chứa khí lạ và lập biên bản vụ việc, bàn giao hiện trường cho cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM, tiếp tục làm rõ.

Trước đó chiều cùng ngày, người dân địa phương và người qua lại trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn ngay khúc cua lên và xuống cầu Bình Lợi mới (thuộc KP3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, nhiều người có biểu hiện khó thở...

Ngay lập tức người dân túa ra để tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện mùi hôi gây choáng váng phát ra từ 2 bình khí lạ bằng sắt nằm ven đường (mỗi hướng lên và xuống cầu Bình Lợi mới có 1 bình).

Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an địa phương và Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) nhanh chóng đến hiện trường.

Lính chữa cháy đeo mặt nạ chống độc và tiếp cận chiếc bình nghi chứa chất lạ.

Hiện trường bình chứa chất lạ nằm ven lề đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ ngã tư Bình Triệu về cầu Bình Lợi mới sang quận Bình Thạnh.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC cô lập chiếc bình chứa khí lạ phát ra mùi hôi.

Cùng lúc này, nhận tin báo ở chiều ngược lại ngay góc đường Phạm Văn Đồng hướng đổ dốc cầu Bình Lợi mới (cũng thuộc KP3, phường Hiệp Bình Chánh), cũng có thêm 1 bình tương tự bị bỏ ven đường, luồng khí xả ra nồng nặc gây ngộp thở nên Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt xử lý.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, trên 2 chiếc bình nói trên có nhãn hiệu thông tin là chất lỏng Clo độc, được sản xuất tại nhà máy hóa chất Biên Hòa.

Đồng thời trên nhãn hiệu còn có cảnh báo chất lỏng này có tính oxi hóa mạnh, đặc biệt trong môi trường, tiếp xúc có thể gây tử vong và bình chứa áp lực, có thể nổ nếu bị va chạm mạnh.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/sai-gon-2-binh-khi-la-xa-mui-hoi-nong-nac-tren-tuyen-noi-o-860900.html