Tin mới nhất vụ nữ giám thị bị sát hại tại Hà Tĩnh: Tài xế taxi đã khai nhận

Sáng 5/7, người dân xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thi thể một phụ nữ nổi dưới sông gần cầu Sú, giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Tin mới nhất vụ nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại, vứt xác phi tang:

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng trình báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường đưa thi thể người phụ nữ lên bờ và làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, danh tính người phụ nữ được xác định là chị Phạm Thị Oanh (SN 1993), quê ở Hà Nam, hiện đang là sinh viên năm 4, khoa Sư phạm Mầm non của Trường ĐH Sư phạm Huế. Chị Oanh được nhà trường cử ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi cho kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Tĩnh. Sau khi coi thi xong, chị Phạm Thị Oanh xin Hội đồng tuyển sinh ở lại để đi lễ, nhưng sau đó mọi người không thể liên lạc được chị Oanh.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại, vứt xác phi tang

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại, vứt xác phi tang

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin từ phía hội đồng thi THPT Quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh về việc giám thị Oanh bị mất tích. Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị Oanh đã bị sát hại và đối tượng Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi) là nghi can. Sau nhiều giờ truy bắt, cơ quan công an đã bắt được Tiến khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Được biết, Tiến là tài xế cho một hãng taxi trong địa bàn tỉnh.

Tại cơ quan quan điều tra, đối tượng Tiến khai nhận, tối 3/7, Tiến chở nữ giám thị từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh. Đi được một đoạn, đối tượng này đã dừng xe bóp cổ nữ giám thị, cướp đi một túi xách, điện thoại di động và 250.000 đồng tiền mặt. Khi chị Oanh chết, Tiến chở nữ giám thị tới cầu Sú để vứt xác phi tang.

Hiện đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/tin-moi-nhat-vu-nu-giam-thi-bi-sat-hai-tai-ht-tai-xe-taxi-khai-nhan-d95971.html