Sắc xanh bao phủ sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu

Nhờ được giải tỏa phần nào về tâm lý, ngày 17/4, các nhà đầu tư đã tung ra hàng chục tỷ USD để mua tài sản, khiến sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu.

Đây được coi là ngày gặt hái nhiều nhất trong vòng một tháng qua của các loại cổ phiếu chủ lực tại thị trường Mỹ.

Số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết đến cuối phiên giao dịch ngày 17/4, chỉ số công nghiệp Dow Jone của 30 tập đoàn công ty lớn tăng trung bình 194,13 điểm, tương đương 1,5%, lên 13.115,54 điểm. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tuần qua, loại chỉ số danh giá nhất này của thị trường Mỹ vượt qua ngưỡng 13.000 điểm.

Cổ phiếu KO của tập đoàn kinh doanh nước giải khát Coca Cola tăng điểm mạnh nhất trong nhóm Dow Jones, tới 2,7%.

Sau hai ngày mất giá 1,3%, trong ngày 17/4, toàn bộ 10 nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số Standard & Poor 500 đều tăng trung bình 1,6%, lên 1.390,78 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh nhất, tới 1,8%, lên 3.042,82 điểm. Tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,8%, DAX của Đức tăng 2,7% và CAC 40 của Pháp tăng 2,7%.

Giám đốc công ty đầu tư ING Investment Management, ông Paul Zemsky cho biết nguyên nhân các nhà đầu tư bỏ tiền ra mua cổ phiếu ngày 17/4 là do họ nhận được các thông tin về sự phát triển mạnh hơn của kinh tế Đức, kết quả làm ăn khấm khá hơn của các doanh nghiệp lớn của Mỹ, đặc biệt là những thông tin khả quan từ đợt bán trái phiếu mới nhất của Chính phủ Tây Ban Nha.

Các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới trong ngày 17/4 cũng phấn khích bởi báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng GDP của kinh tế toàn cầu năm 2012 có thể đạt 3,5% và GDP của Mỹ có thể tăng ở mức 2,1%./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/sac-xanh-bao-phu-san-chung-khoan-my-va-chau-au/20124/136279.vnplus