Sắc xanh bao phủ các sàn chứng khoán châu Á

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 204,64 điểm (1,12%) lên 18.513,12 điểm, mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay. C

Sắc xanh bao phủ các sàn chứng khoán châu Á. Ảnh minh họa: Investing.com UK

Trong phiên giao dịch chiều ngày 1/12, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á đồng loạt đi lên, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu năng lượng, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đạt được đồng thuận trong việc cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong 8 năm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 204,64 điểm (1,12%) lên 18.513,12 điểm, mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay. Các nhà giao dịch cho biết giá cổ phiếu của các nhà xuất khẩu “xứ Phù tang” đã được hưởng lợi, sau khi đồng yen rơi xuống mức thấp nhất trong 9 tháng, giữa bối cảnh các nhà đầu tư “chào đón” thỏa thuận lịch sử của OPEC. Giá cổ phiếu của Japan Petroleum đã tăng tới 12,2% lên 2.611 yen/cổ phiếu.

Tại cuộc họp chính thức ngày 30/11 ở Vienna (Áo), OPEC đã đạt được sự đồng thuận trong việc cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2008, trong đó Saudi Arabia dẫn đầu về mức cắt giảm. Theo đó, sản lượng của OPEC sẽ được cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 1/2017.

Hòa theo xu hướng đi lên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 23,28 điểm (0,72%) lên 3.273,31 điểm; còn tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 88,46 điểm (0,39%) lên 22.878,23 điểm. Theo các nhà phân tích, số liệu tích cực về hoạt động chế tạo trong nước đã hỗ trợ đà tăng cho các chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, sự đi lên của giá dầu cũng thúc đẩy giá nhóm cổ phiếu năng lượng tăng theo.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/sac-xanh-bao-phu-cac-san-chung-khoan-chau-a/29829.html