Sắc màu lễ hội Katê

Ngày 30-9 (nhằm ngày 1-7 Chăm lịch), tại Đền Tháp PôSahInư, Lễ hội Katê năm 2016 của đồng bào Chăm đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại Ninh Thuận.

Lễ hội có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật. Đây cũng là dịp để người Chăm từ khắp mọi miền đất nước trở về quê cha đất tổ đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè, dòng họ. Lễ hội Katê được bắt đầu với nghi thức rước y trang từ dưới làng lên tháp Pô Klong Garai.

Trong tiếng trống Ginăng, kèn Saranai, hàng ngàn người nô nức về bên ngôi tháp cổ kính với niềm thành kính. Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tái hiện với rực rỡ màu sắc và âm thanh theo đúng nghi thức nguyên gốc của nền văn hóa Chămpa dưới chân Tháp cổ PôSahInư với những nghi thức truyền thống như: Mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga-Yoni, mặc trang phục nữ thần và cúng mừng Katê trước tháp chính.

Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Katê.

Lễ tắm thần Siva.

Nghi lễ rước y trang lên tháp.

Lễ cúng mở cửa tháp.

Nét đẹp cô gái Chăm.

Biểu diễn văn nghệ dân gian trong Lễ hội Katê.

LONG THANH

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20161003/sac-mau-le-hoi-kate.aspx