Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump: Chưa ban hành đã trục trặc?

Nhà Trắng đã quyết định sẽ lùi ngày công bố mệnh lệnh hành chính mới của Tổng thống Trump để thay thế cho sắc lệnh hạn chế nhập cư ban đầu, trong đó cấm công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn nhập cảnh vào Mỹ.

Reuters trích nguồn tin từ một quan chức Nhà Trắng cho biết, sắc lệnh mới này sẽ được ban hành vào “một ngày nào đó trong tuần sau”. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho hay sắc lệnh mới sẽ được ban hành vào tuần này.

Ông Trump cho biết sắc lệnh thực thi mới sẽ giải quyết các vấn đề luật pháp mà tòa án bang Washington, San Francisco và một số nơi khác nêu ra để cho dừng mệnh lệnh ban đầu được ban hành hôm 27/1.

Nhiều người Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh nhập cư của ông Trump. Nguồn: Reuters

Hôm 21/2, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã công bố một phần kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tích cực thực thi luật di trú, trong đó bao gồm đề xuất tăng cường truy quét người nhập cư trái phép. Kế hoạch này được cho là nhắm tới 11 triệu người nhập cư không giấy tờ ở Mỹ.

Kế hoạch cũng bao gồm một số đề xuất như công khai tội trạng của người nhập cư, đưa lực lượng cảnh sát địa phương vào nhóm thi hành luật nhập cư, xây thêm trung tâm giam giữ, đồng thời tăng cường trục xuất người nhập cư trái phép.

Trước đó, sắc lệnh hạn chế nhập cư hôm 27/1 của tân Tổng thống Mỹ đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở các sân bay trên khắp thế giới khi những người có trong tay thị thực còn hạn nhưng bị buộc rời khỏi chuyến bay đến Mỹ hoặc bị từ chối nhập cảnh tại các sân bay Mỹ.

Sắc lệnh cũng cho thấy một sự chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người dân Mỹ cũng như nhận phải không ít chỉ trích từ các công ty và đồng minh Hoa Kỳ trước khi chính thức bị tòa án liên bang tạm ngừng.

Ông Trump chỉ trích quyết định của tòa án bằng một loạt dòng tweet trên trang cá nhân, trong đó có đoạn: “Ý kiến của loại tòa án như vậy thật là nực cười và sẽ sớm bị đảo ngược”.

Tổng chưởng lý New York “đối đầu” với ông Trump

Tổng chưởng lý bang New York, Eric Schneiderman hôm qua (22/2) tuyên bố rằng chính phủ liên bang Mỹ không có thẩm quyền pháp lý thực thi các lệnh trục xuất vừa ban hành ở cấp địa phương.

Sputnik trích lời ông Schneiderman cho biết: “Theo như các hướng dẫn pháp lý do văn phòng của tôi ban hành hồi tháng 1 vừa qua, các cơ quan thực thi luật pháp cấp địa phương và bang không bị buộc phải tham gia vào các chính sách trục xuất thiếu khôn ngoan và không hợp lý của Tổng thống Trump”.

Phát biểu trên của Tổng chưởng lý New York đưa ra sau khi DHS ngày 21/2 công bố một loạt chỉ thị thông báo chính phủ nước này sẽ bắt đầu trục xuất người nhập cư bất hợp pháp bị bắt tại biên giới và những người sinh sống không có giấy tờ tại Mỹ.

Để thực thi quyết định trên, DHS kêu gọi tuyển thêm 10.000 nhân viên di trú và cho phép lên kế hoạch bắt đầu dự án xây bức tường biên giới giữa Mỹ - Mexico.

Theo Sputnik, ông Schneiderman lập luận rằng các chỉ thị trên về cơ bản gây tổn hại lòng tin được thiết lập giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các cộng đồng nhập cư, phá hoại an ninh quốc gia cũng như an toàn công cộng.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục giảm

Theo CNN, Đại học Quinnipiac, bang Connecticut hôm 22/2 công bố kết quả khảo sát dư luận Mỹ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump sụt giảm, 55% phản đối so với 38% đồng ý với thể hiện trong công việc của ông chủ Nhà Trắng.

Tỷ lệ ủng hộ tân Tổng thống Donald Trump tiếp tục giảm. Nguồn: Reuters

Kết quả này đã thấp hơn so với cuộc thăm dò đầu tháng cũng do Quinnipiac thực hiện cho thấy 42% người Mỹ được hỏi nói họ ủng hộ Trump và 51% phản đối.

Ý kiến của các cử tri khác biệt nhau theo giới tính, 36% phụ nữ nói họ đồng tình với Trump trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 41%. 58% cử tri được hỏi nói họ tin rằng các hành động của Tổng thống Trump đang chia rẽ đất nước, 36% nói Trump đang làm việc để đoàn kết nước Mỹ.

Cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Quinnipiac thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, mẫu khảo sát gồm 1.323 cử tri. Thăm dò diễn ra từ ngày 16 đến 21/2, tỷ lệ sai lệch là 2,7%.

Tân Tổng thống Mỹ đã đưa ra hàng loạt mệnh lệnh gây tranh cãi, bao gồm sắc lệnh hạn chế nhập cảnh và chính sách trục xuất mới. Chính quyền của ông Trump cũng còn nhiều vị trí chưa có người đảm nhiệm, trong khi nhiều cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Mỹ, phần lớn là để phản đối việc ông Trump kêu gọi thay thế, bãi bỏ đạo luật Obamacare; phản đối chính sách tị nạn, nhập cư cũng như các vấn đề liên quan đến môi trường khác.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sac-lenh-nhap-cu-moi-cua-ong-trump-chua-ban-hanh-da-truc-trac-post221670.info