Sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán châu Á ngày 13/10

Chiều 13/10, sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á, khi thống kê mới trong lĩnh vực thương mại của Trung Quốc làm dấy lên những quan ngại về đà tăng trưởng của nền kinh tế này.

Sắc đỏ chi phối TTCK châu Á. Ảnh: Reuters

Bên cạnh dó, thị trường còn chịu ảnh hưởng của những đồn đoán về triển vọng Mỹ nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tokyo giảm 65,76 điểm (0,39%) xuống 16.774,24 điểm, do sự tăng giá của đồng yen, theo sau số liệu bi quan về kinh tế Trung Quốc. Trước đó, vào đầu phiên, chứng khoán “xứ phù tang” được đẩy lên, giữa bối cảnh triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng Mười Hai tới thúc đẩy đồng USD lên giá so với đồng yen.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Chín giảm 10% so với cùng kỳ năm trước đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động mua vào đồng yen như một tài sản an toàn. Sự lên giá của đồng nội tệ đã gây tổn thương cho giá cổ phiếu của các nhà xuất khẩu Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại TTCK Thượng Hải nhích 2,85 điểm (0,09%) lên 3.061,35 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng giảm 375,75 điểm (1,61%) xuống 23.031,30 điểm, ghi dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, trước số liệu bi quan về hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Mở cửa phiên 13/10, thông tin kinh tế bi quan từ Trung Quốc cũng phủ sắc đỏ lên chứng khoán châu Âu. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,5% xuống 6.987,97 điểm; chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 0,9% xuống 10.425,79 điểm; còn chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 0,7% xuống 4.421,81 điểm.

>>>Giá vàng đi lên trên thị trường châu Á

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/sac-do-chi-phoi-thi-truong-chung-khoan-chau-a-ngay-13-10/26233.html