Sạc điện khi đi vắng, nhiều xe bị thiêu rụi

Do chủ nhà chủ quan trong việc sạc điện cho xe tự cân bằng nên để xảy ra chập điện rồi thiêu rụi 1 chiếc xe máy hiệu Attila gần đó và làm người dân trong khu phố liền kề phải một phen hú vía vì sợ bị cháy lan

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang đã có mặt kịp thời sau khi được người dân báo cháy.

Vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 23-7, tại căn nhà số L14-8 bên đường Trần Quang Khải thuộc khu phố 5, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã xảy ra vụ chập điện khi chủ nhà đang sạc xe cân bằng dẫn đến thiêu rụi 1 chiếc xe máy hiệu Attila cùng với 4 xe điện tự cân bằng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Do vắng chủ nhà nên các lực lượng chức năng phải phá cửa ngoài để vào bên trong chữa cháy.

Ông Nguyễn Rô Ty, người chứng kiến vụ chập điện cho biết khi vừa phát hiện nhà chị Nhung có khói đen phát ra bên ngoài, ông Ty liền điện thoại báo ngay cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của tỉnh đến phá cửa hàng rào rồi vào bên trong chữa cháy. Sau 10 phút, các lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa. Do được chữa cháy kịp thời nên căn nhà của chị Nhung không bị ảnh hưởng lớn nhưng 1 chiếc xe hiệu Attila và 4 xe tự cân bằng của gia chủ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Mặc dù căn nhà của chị Nhung không bị thiệt hại lớn nhưng đã có 1 chiếc xe máy hiệu Attila cùng với 4 xe điện tự cân bằng bị thiêu rụi hoàn toàn do chập điện.

Được biết vào thời điểm xảy ra vụ chập điện thì chồng chị Nhung đi làm nhưng chưa kịp về nhà. Trong khi đó, chị Nhung cũng vừa khóa cửa để về quê ngoại. 4 chiếc xe điện tự cân bằng này cũng vừa được vợ chồng chị Nhung mua về với giá 3,8 triệu đồng/chiếc để cho người dân trong khu phố thuê lại.

Thế Hạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/sac-dien-khi-di-vang-nhieu-xe-bi-thieu-rui-2016072314290996.htm