S-400 Ấn Độ mua của Nga và những tính năng làm đối phương “lạnh gáy”

Nga và Ấn Độ mới đây đã ký kết một thỏa thuận về mua hệ thống phòng không S-400 Triumf. Sự kiện này diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn tại Goa. Dưới đây là một số tính năng của hệ thống phòng không hiện đại S-400 có thể khiến đối phương "lạnh gáy".

S-400 Triumf - NATO gọi là Growler - là một hệ thống vũ khí chống máy bay/tên lửa. Nó được phát triển bởi Cục Thiết kế Trung ương Almaz của Nga. Hệ thống này sử dụng các tên lửa tầm trung và tầm xa. S-400 là phiên bản mới nhất trong các hệ thống phòng không tầm xa rất thành công, vốn đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với máy bay chiến đấu của phương Tây trên khắp thế giới.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: ET

S-400 là hệ thống độc nhất vô nhị với sự kết hợp 4 loại tên lửa. Được mang trên các bệ phóng di động, những tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở các tầm 120km, 200km, 250km và 380km. Nghĩa là hệ thống tên lửa này có thể tấn công nhiều mục tiêu có phạm vi lên tới 380km. Nó cũng có tầm theo dõi 600km, và có thể tấn công các mục tiêu với tốc độ 17.000km/giờ, nhanh hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào hiện nay.

Với Ấn Độ, S-400 sẽ hạn chế khả năng của Lực lượng không quân Pakistan hoạt động thậm chí trong chính không phận của họ.

S-400 được Nga triển khai lần đầu tiên năm 2010. Mỗi khẩu đội S-400 có 8 bệ phóng, 1 trung tâm điều khiển, radar và 16 tên lửa dự phòng. Nó được triển khai để bảo vệ không phận Nga và chống lại các tên lửa hay máy bay chiến đấu, trong đó có cả tàng hình, cách xa hàng vài trăm km. Sau vụ máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga, Moskva đã triển khai hệ thống này ở Syria.

Tháng 11/2014, Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD cung cấp 6 khẩu đội S-400. Hệ thống này được cho là tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Trung Quốc trước Mỹ và đồng minh.

Công Thuận

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/s400-an-do-mua-cua-nga-va-nhung-tinh-nang-lam-doi-phuong-lanh-gay-20161019012516682.htm