S-300V4 rầm rập đổ vào Crimea trong tình hình nóng

Thay vì tên lửa phòng không S-400 như ở Syria, Nga đã tin dùng hệ thống S-300V4 cho điểm nóng Crimea khi Ukraine đang tập trận phóng tên lửa áp sát.

Thông tin về việc Nga triển khai vũ khí đến Crimea được trang Livejournal ngày 1/12 cho biết khi công bố đoạn video được quay hôm 30/11 ghi lại cảnh đoàn xe quân sự Nga rầm rập tiến vào Crimea, trong đó có hệ thóng phòng thủ S-300V4.

Việc triển khai này đồng thời cũng là lần đầu tiên S-300V4 được Nga đưa đến bán đảo Crimea.

Thông tin quân sự Nga cho biết, số vũ khí này thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không độc lập số 77, trực thuộc Quân khu miền Nam, đóng tại vùng Krasnodar, Nga.

Hệ thống S-300V4 đang đổ vào Crimea.

Việc triển khai S-300V4 tại Crimea là biện pháp tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga tại đây, cũng như mang tính chất răn đe với cuộc tập trận phòng không bắn đạn thật được Ukraine tổ chức áp sát bán đảo này được bắt đầu từ ngày 1 đến 2/12, trang Livejournal cho biết.

Tuy nhiên, điều lạ lùng theo nhận định của tờ báo này là không phải hệ thống phòng không S-400 như Nga đã triển khai tại nhiều điểm nóng, trong đó có Syria, Moskva đã tin dùng hệ thống phòng thu S-300V4 cho điểm nóng khác là Crimea.

Vậy đâu là nguyên nhân cho quyết định triển khai này? Theo thông tấn TASS, dù mới được đưa vào trang bị từ cuối năm 2014 nhưng S-300V4 sẽ là tổ hợp tên lửa phòng không đầu tiên của Nga được trang bị tên lửa đất đối không siêu thanh với đầu đạn thế hệ mới.

"Sự linh hoạt của tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4 đi kèm với đó là tính hiệu quả, chi phí tối thiểu và khả năng tác chiến vượt trội đã khiến Almaz-Antey quyết định trang bị tên lửa phòng không siêu thanh thế hệ mới cho tổ hợp này. Trong đó có tới ba biến thể tên lửa khác nhau và chúng đều sử dụng nhiên liệu rắn hai giai đoạn", đại diện của nhà sản xuất Almaz-Antey tuyên bố.

Vị đại diện này cho biết thêm rằng, tổ hợp tên lửa S-300V4 có thể sẽ được trang bị tên lửa đất đối không tầm ngắn 9M83M, 9M82M tầm trung với tầm bắn 200km và tên lửa 9M82MD có tầm bắn lên tới 400km được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu như tên lửa đạn đạo vốn có tốc độ bay có thể lên đến trên 5.000m/s.

S-300V4 là biến thể nâng cấp mới nhất từ phiên bản S-300VM Antey 2500, tuy nhiên cho tới hiện tại mọi thông số kỹ thuật của S-300V4 vẫn chưa được Quân đội Nga công bố ngoài việc nó sở hữu thiết kế tương tự như S-300VM.

Khả năng tác chiến của S-300V4 được đánh giá gấp 2.5 lần so với các biến thể S-300V trước đó. Ngoài ra, thay vì sử dụng khung gầm xe bánh xích S-300V4 sử dụng khung gầm xe vận tải bánh lốp hạng nặng BAZ, MAZ.

Và với tầm bắn lên tới 400km, S-300V4 được đánh giá có nhiều ưu điểm hơn S-400 và có khả năng đánh chặn đồng thời nhiều mục tiêu cùng một lúc ngay cả đối với các mục tiêu khó bị phát hiện như máy bay tàng hình hay tên lửa đạn đạo.

Clip hệ thống S-300V4 cùng nhiều vũ khí Nga đổ vào Crimea

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/s-300v4-ram-rap-do-vao-crimea-trong-tinh-hinh-nong-3324216/